Thông tin mới nhất vụ chiếc xe Mercedes - GLC 300 lao xuống sông Hồng

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ điện tử đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 3-11, chiếc xe ô tô Mercedes - GLC 300 đang lưu thông trên cầu Chương Dương, hướng từ quận Long Biên vào nội thành Hà Nội bỗng mất lái đâm va rất mạnh làm bật tung lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

Lực lượng CATP Hà Nội trục vớt chiếc xe gặp tai nạn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị Cảnh sát giao thông, Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các đơn vị chức năng khác, cùng Công an các quận Long Biên, Hoàn Kiếm tập trung tìm kiếm cứu nạn chiếc xe ô tô và những người ở trong xe.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia  cũng đã tới hiện trường chỉ đạo các đơn vị chức năng cứu hộ, cứu nạn.

Công an Hà Nội trắng đêm dưới lòng sông Hồng tìm kiếm chiếc xe ô tô gặp nạn

Trao đổi với PV báo ANTĐ sáng 4-11, Trung tá Tô Anh Dũng, Trưởng CAQ Long Biên cho biết, sau 5 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện chiếc xe ô tô gặp nạn trôi vào khu vực chân cầu Chương Dương, cách vị trí được xác định rơi 20 mét và áp dụng kỹ thuật công nghệ cao để làm nổi chiếc xe, đồng thời dùng ca nô lai dắt về khu vực bến thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên để trục vớt.

Đến 1h30 sáng 4-11, công việc trục vớt chiếc xe gặp nạn đã được hoàn tất. Lực lượng cứu hộ đã phải dùng máy móc công nghiệp để cắt thân xe, đưa hai nạn nhân là nữ giới, đã tử vong ra khỏi xe.

Chiếc xe này cũng được lực lượng chức năng xác định là tài sản của một phụ nữ có tên Nguyễn Thị H. (ở quận Hà Đông, Hà Nội) và một trong hai nạn nhân cũng được xác định đang cư trú tại quận Hà Đông.

CQĐT CAQ Long Biên đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có thông tin về chiếc xe con lao qua lan can cầu Chương Dương (Hà Nội), rơi xuống sông Hồng khiến 2 người trên xe tử vong vào đêm qua (3/11).

Theo đó, chiếc xe ô tô có BKS 30E-86836 mang nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là N.T.T.H, Địa chỉ: Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 3/7/2017 có hạn kiểm định đến 2/1/2020 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 33-01S Hà Nội