Thất nghiệp, nam thanh niên nghĩ quẩn lao vào tàu hoả tự vẫn

ANTĐ - Tối ngày 26-2, một vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tại điểm đường Lê Duẩn cắt cổng Công viên Thống Nhất (Hà Nội) khiến một thanh niên bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Thất nghiệp, nam thanh niên nghĩ quẩn lao vào tàu hoả tự vẫn ảnh 1

Nạn nhân Hà được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Nam thanh niên tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1990.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mẹ phải đi rửa bát thuê, 2 anh em Hà phải đi lang thang kiếm sống, ai thuê gì làm nấy. Thời gian gần đây, Hà thường lang thang khắp nơi để tìm việc nhưng không ở đâu nhận nên sinh ra tâm lý chán nản.

Tối 26-2, Hà đi ra phía đường Lê Duẩn tìm cơ hội tự tử nhưng được người dân khu vực phát hiện và giữ lại. Đến 21h, nhân lúc có đoàn tàu đang chạy đến và mọi người không để ý, Hà đã lao vào và chắp tay ngồi đợi trên đường ray. 

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân lập tức đưa Hà vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, nhưng do chẩn đoán đa chấn thương nặng toàn thân nên nạn nhân đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức.