Tàu hỏa va chạm xe tải ở Hà Đông, 5 người nhập viện cấp cứu, 3 người nguy kịch

ANTD.VN - Đến 15h30 chiều nay, 2-10, đã có 5 nạn nhân trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải xảy ra tại phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Cả 5 đều trong tình trạng đa chấn thương, 3 bệnh nhân đang nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe tải ở Yên Nghĩa - Hà Đông chiều 2-10 

Cuối buổi chiều nay, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đến thăm các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hoả và xe ô tô trên địa bàn phường Yên Nghĩa (quận Hà Đông) hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều nay, tại tuyến đường sắt đi qua địa phận phường Yên Nghĩa đã xảy ra vụ tai nạn khi chiếc xe tải BKS Hà Nội lưu thông trên đường Quyết Thắng (phường Yên Nghĩa) qua đường sắt thì va chạm với tàu hỏa đi tới. Tàu hỏa kéo lê xe tải một đoạn dài mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải bị hư hỏng, nhiều người bị thương.

Báo cáo tình hình cấp cứu nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng này của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, vào 14h20 phút chiều nay, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên từ vụ tai nạn nói trên do Trung tâm Cấp cứu 115 đưa vào.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã chỉ đạo khoa cấp cứu, đội cấp cứu ngoại viện cùng 2 xe cấp cứu của viện xuống ngay hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với cơ quan chức năng cấp cứu ban đầu cho các nạn nhân và lần lượt đưa họ về bệnh viện.

Đến 15h30 phút cùng ngày, kíp cấp cứu của bệnh viện đã đưa 5 nạn nhân về bệnh viện, khẩn trương hồi sức tích cực, hội chẩn nội viện. 5 bệnh nhân được cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó có 3 bệnh nhân trong tình trạng nặng, đang xử trí cấp cứu hồi sức tích cực.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền thăm nạn nhân vụ tai nạn đang cấp cứu tại BVĐK Hà Đông

Cụ thể, các bệnh nhân: Trần Văn B. (32 tuổi) – là lái xe ô tô tải - bị đa chấn thương, chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương phần mềm nhiều nơi; bệnh nhân Nguyễn Thị Ph. (60 tuổi) tình trạng sốc đa chấn thương, chấn thương bụng kín, chấn thương bụng kín, chấn thương hàm mặt; Nguyễn Thị H. (48 tuổi) đa chấn thương, chân thương phần mềm nhiều nơi đang phải theo dõi chấn thương sọ não; Nguyễn Thị H. (52 tuổi) đa chấn thương, vỡ xương khung chậu, trật khớp háng trái; Nguyễn Thị T. (34 tuổi) đa chấn thương, chấn thương cốt sống thắt lưng, theo dõi gãy xương đùi trái.

Thăm các bệnh nhân, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Hà Đông huy động toàn bộ nhân lực chuyên môn cao, trang thiết bị, thuốc men... phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành Ngoại của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, cấp cứu và điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.