Tạm giữ phương tiện vụ lái xe Mazda 3 gây náo loạn trên đường Cầu Diễn

ANTD.VN - Ngày 11-9, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết CAQ đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Khang Văn Tuấn (1990) trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội, do đã có hành vi điều khiển xe ô tô lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào các tối 4 và 6-9 trên đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

 CAQ Bắc Từ Liêm đã tạm giữ phương tiện là chiếc xe Mazda 3 trong thời gian 7 ngày. Trước đó, vào sáng 7-9, Đội CSGT - TT- CĐ, CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với CAP Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tiến hành lập biên bản đối với Khang Văn Tuấn (SN 1990) trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội, lái xe điều khiển xe ô tô Mazda 3 có hành vi chạy lạng lách, đánh võng gây náo loạn trên đường Cầu Diễn vào các đêm 4 và 6-9.

Vào tối 5-9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh 1 chiếc xe ô tô con màu đỏ, nhãn hiệu Mazda 3 chạy lạng lách, đánh võng quanh các trụ cầu đường sắt trên cao ở giữa đường trước số nhà 62 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đến 23h30 ngày 6-9, tại địa điểm nói trên chiếc xe ô tô Mazda 3 tiếp tục chạy lạng lách, đánh võng. Qua xác minh, Cơ quan Công an xác định chủ xe là anh Khang Văn Tuấn. Tại cơ quan công an, anh Khang Văn Tuấn đã thừa nhận mình là người điều khiển chiếc xe ô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường Cầu Diễn vào các ngày 4 và 6-9.

Đáng chú ý, Khang Văn Tuấn cũng là người trước đó vào rạng sáng ngày 19-6, tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đã điều khiển xe phóng với tốc độ rất cao quanh Hồ Gươm nhiều vòng. Sau khi chạy nhiều vòng đi từ đường Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng, đến trước cửa số nhà 91, đường Đinh Tiên Hoàng thì chiếc xe Mazda 3 đâm va vào vỉa hè, tự gây tai nạn.

Chiếc xe do anh Khang Văn Tuấn điều khiển bị tạm giữ 7 ngày

Không dừng lại ở đó, sau cú va chạm, anh Tuấn tiếp tục điều khiển xe phóng với tốc độ rất cao, đến trước cửa số nhà 75 đường Đinh Tiên Hoàng, gần Bưu điện Hà Nội mới dừng lại khi tiếp tục tự gây tai nạn. Rất may không có thiệt hại về người, còn phương tiện bị hư hỏng. Với lỗi này, anh Khang Văn Tuấn đã bị CAQ Hoàn Kiếm ra quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 23 tháng.