Tài xế xe bồn chở xăng kể lại thời khắc "đấu đầu" xe máy chở 3 thanh niên

ANTD.VN - Sáng 23-3, anh Lê Hoài Bảo (SN 1973), lái xe của Công ty CP chất đốt Hà Nội, đã đến CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội để làm việc xung quanh vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cầu Vĩnh Tuy.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định: khoảng 23h25 ngày 22-3, anh Lê Hoài Bảo, lái xe của Công ty CP chất đốt Hà Nội, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu DONG FENG, BKS: 29C-521.32 chở xăng từ kho xăng Đức Giang về cây xăng Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi đến khu vực dốc lên cầu Vĩnh Tuy, đoạn ngang cột đèn số T3A/12, anh Bảo trông thấy chiếc xe máy chở 3 nam thanh niên phóng với tốc độ rất nhanh, chạy ngược chiều xe ô tô của anh và vượt 1 xe tải đi cùng chiều.

“Chiếc xe máy chở 3 người lấn ngược chiều sang làn đường xe ô tô của tôi trong trạng thái vừa nhanh, vừa…lảo đảo tay lái”, anh Bảo kể lại sự việc với PV ANTĐ. Và trong tích tắc ấy, dù đã hết sức xử lý phanh xe tô tô nhưng do tốc độ quá cao nên chiếc xe máy chở 3 nam thanh niên vẫn đâm trực diện vào đầu xe ô tô, tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, anh Bảo rời khỏi hiện trường, và sáng 23-3 đã đến CQĐT CAQ Long Biên làm việc.

Đến thời điểm này, CQĐT xác định được danh tính 2 nạn nhân là Trần Văn Túc (SN 1996), quê quán Tân Sơn, Phú Thọ. Anh Túc mang theo giấy tờ tùy thân. Nạn nhân thứ hai là Đặng Văn Dũng (SN 1994), quê quán Yên Sơn, Tuyên Quang. Anh Dũng và nạn nhân thứ ba (hiện chưa xác định được danh tính), đều không mang theo giấy tờ tùy thân.

Vụ việc đang được CQĐT CAQ Long Biên lập hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật.