Tài xế bỏ lại xe container, cầu Thanh Trì ùn tắc nghiêm trọng

ANTD.VN - Khoảng 16h ngày 5-4, một chiếc xe container đang di chuyển trên cầu Thanh Trì hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội sang quận Long Biên, bất ngờ gặp sự cố, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Thay vì liên lạc với các đơn vị cứu hộ, tài xế đã bỏ đi.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe container BKS 15C-111.63 do một người đàn ông điều khiển bất ngờ gặp sự cố giữa đường, không thể tiếp tục di chuyển khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc.

Chiếc xe container gặp sự cố không được di chuyển gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Nhận được thông tin, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ đường sắt CATP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt và yêu cầu tài xế liên lạc với các đơn vị cứu hộ, di chuyển chiếc xe để thông đường.

Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực hỗ trợ của lực lượng CSGT, người đàn ông này từ chối không liên lạc với các đơn vị cứu hộ, thậm chí, còn đóng cửa xe và bỏ đi để lại chiếc xe gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Chỉ huy Đội CSGT số 14 cho biết: "Chiếc xe này không vi phạm luật giao thông, gặp sự cố nên chúng tôi đến hỗ trợ chứ không xử phạt. Tuy nhiên thái độ của lái xe là không thể chấp nhận được. Lái xe nói muốn điều xe cẩu kéo từ Hải Phòng lên trong khi đó ùn tắc ở đây đã kéo dài, không thể chờ cẩu kéo từ Hải Phòng lên được. Việc lái xe khoá cửa xe bỏ đi, không chịu hợp tác với CSGT là thái độ coi thường pháp luật, cũng như an toàn của người tham gia giao thông khác trên đường!".

Lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế, di chuyển chiếc xe để giải tỏa ùn tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn.