Tai nạn xe tải liên hoàn, 4 người thương vong

ANTD.VN -Đang lưu thông trên đường, chiếc xe tải bất ngờ va chạm với chiếc xe tải khác chạy ngược chiều. Chưa dừng lại ở đó, xe này tiếp tục đâm vào một xe tải khác... Vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người thương vong.

Chiều ngày 13-3, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường tránh Vinh, đoạn qua thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên làm 4 người thương vong.

Tai nạn xe tải liên hoàn, 4 người thương vong ảnh 1Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40 chiều 13-3, ôtô tải mang BKS: 37C-252.39, do tài xế Lê Văn Định điều khiển, chở theo bà Lê Thị Hóa (SN 1976, trú tại xóm Hùng Thịnh, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và một người phụ nữ tên Thu lưu thông trên đường tránh Vinh (Nghệ An)  theo hướng Nam - Bắc. Khi chạy đến đoạn đường thuộc khối 6, thị trấn Hưng Nguyên thì do trời mưa, đường trơn khiến tài xế đâm vào đuôi xe tải mang BKS: 38C-089.63 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải mang biển số Nghệ An mất lái lao sang phần đường ngược chiều rồi đâm đấu đầu với xe tải mang BKS: 17C-092.79 vừa kịp phanh, dừng lại.  

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người bà Hóa tử vong tại chỗ. Tài xế Định, bà Thu và tài xế xe tải mang BKS: 17C-092.79 bị mắc kẹt trong cabin, được người dân giải cứu đưa đi bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn xe tải liên hoàn, 4 người thương vong ảnh 2

Hai chiếc xe hư hỏng nặng sau cú va chạm

Tại hiện trường, hai xe tải bị hư hỏng nặng, đều vỡ, rạn nứt kính chắn gió. Bánh trước bên phải của xe tải mang biển số Nghệ An rơi hẳn ra ngoài. Nạn nhân Hóa bị văng xuống đường, tử vong tại chỗ, đường bê bết máu.

Phụ xe mang BKS: 17C-092.79 hoảng loạn cho biết: Lúc đó tôi thấy chiếc xe này từ xa rồi. Nó quệt vào xe tải BKS: 38C-089.63  rồi lao thẳng vào xe tôi. Rất may là xe tôi phanh, dừng lại kịp thời không thì cả tôi và tài xế đều bị tông lao xuống ruộng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an huyện Hưng Nguyên tổ chức phân luồng, điều tra nguyên nhân sự việc. 

Do các xe bị tai nạn chiếm toàn bộ phần mặt đường của tuyến tránh TP. Vinh khiến hai đầu của đường tránh phải đi đường vào thành phố, gây ra tình trạng ách tắc kéo dài.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ.