Tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh: 1 công nhân tử vong, 1 người mắc kẹt

ANTĐ - Rạng sáng 20-8, tại công trường than Thành Công, thuộc Công ty Than Hòn Gai - TKV, đã xảy ra vụ tai nạn lao động do bục túi nước đường lò vào khiến 1 công nhân tử vong, 10 người bị thương và 1 người còn bị mắc kẹt trong hầm lò.
Tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh: 1 công nhân tử vong, 1 người mắc kẹt ảnh 1

Lực lượng cứu hộ tập trung  tiếp cận vị trí công nhân mắc kẹt

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và ngành than phối hợp khẩn trương tổ chức cứu hộ cứu nạn. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố; bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh chỉ đạo công tác chăm sóc, cứu chữa những người bị thương.

 Tỉnh hỗ trợ gia đình có người tử vong và người bị thương với mức 6 triệu đồng/người và 3 triệu đồng/người. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu: Ngành Than cần tập trung lực lượng cứu hộ, cứu nạn, khẩn trương cứu người còn bị mắc kẹt trong hầm lò, cấp cứu các nạn nhân bị thương và thăm hỏi, động viên, giải quyết chế độ cho gia đình nạn nhân tử vong; kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lò chuẩn bị và lò sản xuất, đảm bảo thật yên tâm về độ an toàn mới tiếp tục cho sản xuất.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, trong số 10 công nhân bị thương được đưa vào bệnh viện có 3 công nhân bị thương nặng. Trong đó: công nhân Đoàn Quang Vinh bị chấn thương nặng ở vùng bụng và ngực đã được mổ cấp cứu ngay sau khi nhập viện. Sau ca phẫu thuật kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, nạn nhân đã qua được giai đoạn nguy hiểm, chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Công nhân Trần Văn Cùng bị sốc đa chấn thương, tắc đường thở đã được phẫu thuật lấy dị vật đường thở. Công nhân Đặng Văn Đại bị sốc đa chấn thương tạm thời đã qua được tình trạng nguy kịch. Các nạn nhân còn lại đã được chuyển về khoa điều trị. Hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh đang tập trung theo dõi diễn tiến sức khỏe của các nạn nhân để có hướng điều trị kịp thời. 

Tại hiện trường, Tập đoàn TKV đã huy động tối đa lực lượng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ công nhân bị mắc kẹt. Lực lượng cứu nạn thuộc Trung tâm Cấp cứu Mỏ Vinacomin đã xác định được vị trí điểm bục nước và một điểm sạt tại khu vực dọc vỉa -95, cách vị trí dự kiến có người gặp nạn khoảng 7m. Trong lò, nước vẫn còn ngập nhưng không dâng cao nên các công nhân cứu hộ vẫn có thể di chuyển trong đường lò. Tuy nhiên, lượng đất đá bị sạt khá lớn nên việc đào tìm kiếm nạn nhân gặp khó khăn. Cùng với việc huy động 200 công nhân tham gia công tác cứu nạn, TKV đã điều 2 máy bơm công suất lớn để hỗ trợ bơm hút nước đường lò. 

Đến 15h, nạn nhận mắc kẹt vẫn chưa được tìm thấy, hiện lượng nước còn đọng trong lò vẫn chưa xác định được, TKV tiếp tục huy động thiết bị bơm để đẩy nhanh tiến độ bơm, hút nước từ dưới mỏ lên. Nước trong lò còn khoảng 50m3, lực lượng cứu hộ tiếp tục thực hiện đào đường lò mới đến vị trí xác định công  nhân bị mắc kẹt. Theo tính toán đội cứu hộ còn cách khoảng 20m vị trí dự đoán công nhân đang bị mắc kẹt.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả 

Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn, ngày 20-8, Thủ tướng Chính phủ có Công điện yêu cầu Công ty Than Hòn Gai phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn tại khai trường Than Thành Công; huy động các lực lượng khẩn trương tìm kiếm người còn đang mất tích; kịp thời cấp cứu những người bị thương; hỗ trợ tổ chức an táng chu đáo người thiệt mạng; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên đối với thân nhân, gia đình có người bị nạn.

 Công ty Than Hòn Gai rà soát kiểm tra toàn bộ các mỏ để có giải pháp kịp thời không để xảy ra các trường hợp tương tự. Các lực lượng chức năng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực xảy ra sự cố.