Sẽ giải tỏa cả nghìn trường hợp lấn chiếm trên QL21A và đường Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thông tin, tuyến đường Hồ Chí Minh, QL21A (đoạn qua Hà Nội) còn tồn tại nhiều vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT.

Cụ thể, qua rà soát trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ dài 29km; đoạn qua huyện Mỹ Đức dài 1,5km, lực lượng chức năng phát hiện tổng số 948 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ: làm mái che, căng bạt, lều lán tạm trên hè phố, hành lang giao thông đường bộ trái phép gây cản trở giao thông; họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bàn bán hàng hóa, sửa chữa, rửa xe trên lòng đường, vỉa hè; tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng trên lòng đường, vỉa hè…

Còn trên tuyến QL21A qua địa bàn TX Sơn  Tây và huyện Thạch Thất dài 15,1km, có tổng số 566 trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông đường bộ cũng với các vi phạm như trên.

QL21A, đoạn qua địa bàn Hà Nội tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xảy ra rất phổ biến

Theo đó, lực lượng thanh tra GTVT sẽ chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, thiết lập hồ sơ, biên bản vi phạm hành chính, thống kê các trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT trên tuyến đường Hồ Chí Minh và QL21A.

Sau khi thống kê, lập hồ sơ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành tuyên truyền để người dân tự giác tháo dỡ vi phạm, hoàn trả hiện trường.

Các trường hợp không tự giác tháo dỡ, lực lượng chức năng liên ngành sẽ giải tỏa toàn bộ  các trường hợp cá nhân, tổ chức, các trường hợp cố tình không chấp hành tự giác. Sau giải tỏa, lực lượng chức năng và thanh tra GTVT sẽ phối  hợp thường xuyên với chính quyền địa phương để duy trì xử lý vi phạm chống tái lấn chiếm. Thời gian thực hiện cưỡng chế giải tỏa từ ngày 20/5.

Đại diện CAH Thạch Thất nêu quan điểm, người dân trong khu vực còn nhận thức hạn chế về ATGT. Vì vậy, đồng thời với việc rà soát, thống kê vi phạm, cần tuyên truyền, giải thích thấu đáo để nhận được sự đồng tình, phối hợp của người dân khi tiến hành cưỡng chế, giải tỏa.

Đại diện lực lượng Cảnh sát giao thông cho rằng, khi giải tỏa cần làm đến đâu triệt để đến đấy, chống tái lấn chiếm, tránh việc mỗi năm lại ra quân giải tỏa một lần.