Phải ngăn chặn ngay tình trạng lạm dụng BOT để "tay không bắt giặc"

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng cho rằng, chủ trương làm BOT là rất đúng nhưng cái chính là phải ngăn chặn tình trạng lạm dụng chinh sách BOT để trục lợi, “tay không bắt giặc”...

ĐBQH Trần Quốc Vượng phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội sáng nay

Phát biểu khi thảo luận tổ về vấn đề kinh tế xã hội tại Quốc hội sáng nay, 24-10, ĐBQH Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương góp ý, nguồn vốn trong dân hiện còn rất lớn nên điều quan trọng là phải có cơ chế đột phá để huy động được nguồn vốn của toàn xã hội vào phát triển kinh tế đất nước.

Nhắc đến một chủ trương cụ thể về huy động vốn xã hội để đầu tư hạ tầng là BOT, ông Trần Quốc Vượng cho rằng, chủ trương làm BOT là rất đúng bởi muốn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại mà không huy động nguồn lực xã hội, chỉ trông vào ngân sách thì không thể làm được. Thực tế ở các nước cũng vậy.

“Cái quan trọng là chúng ta ngăn chặn tình trạng lợi dụng BOT để làm không đúng mà lâu nay chúng ta vẫn gọi là “tay không bắt giặc”. Anh phải làm BOT bằng nguồn vốn thực sự của anh. Phải làm sao cho minh bạch, lành mạnh” – ông Trần Quốc Vượng nói.