Nissan Sway sẽ sớm được đưa vào sản xuất đại trà

ANTĐ -  Mẫu Nissan Sway concept vừa được trình làng tại triển lãm Geneve vừa qua có thể được cải tiến để trở thành một mẫu hatchback cỡ nhỏ sản xuất hàng loạt mới.

Sway được trang bị mái nổi trong suốt, thân xe thiết kế thể thao, đuôi xe hình chữ V hầm hố  và vòm bánh xe đậm phong cách mạnh mẽ, cũng như đèn hậu 3D LED. Theo giám đốc thiết kế của Nissan Shiro Nakamura thì đây gần như một mẫu xe Murano cỡ nhỏ.
Nissan Sway sẽ sớm được đưa vào sản xuất đại trà ảnh 1Nissan Sway có kích thước khá nhỏ gọn

Buồng lái của Sway trở nên rộng rãi hơn nhờ việc giản lược trụ B. Thiết kế bên trong mang tính phong cách mảng, khối rõ ràng, với bảng táp-lô gọn gàng bao gồm 2 đồng hồ hiện thị thông tin vận hành và một màn hình cảm ứng tại trung tâm điều khiển.

Mặc dù những mẫu concept của Nissan ở Geneve được cho là chú trọng tới thiết kế và tính năng dành cho thị trường châu Âu, tuy nhiên, ông Nakamura cho biết, Sway sẽ trở thành một mẫu xe sản xuất đại trà phù hợp với mọi nơi nó xuất hiện, kể cả thị trường Mỹ, vốn thường ưa chuộng các loại xe cỡ lớn và cốp xe rộng.
Nissan Sway sẽ sớm được đưa vào sản xuất đại trà ảnh 2Buồng lái có thiết kế gọn gàng

Sway có trục cơ sở dài 258,5 cm, chiều dài tổng cộng 401 cm và rộng 178 cm. Như vậy nó ngắn một chút so với mẫu hatchbach nhỏ nhất của Nissan hiện nay tại thị trường Mỹ là Versa Note, vốn có trục cơ sở dài 260 cm, chiều dài tổng cộng 414 cm và rộng 169,5 cm. Nissan Note là mẫu xe đã thành công ở Mỹ kể từ khi xuất hiện vào giữa năm 2013 và có kế hoạch được thiết kế lại vào năm 2018. 
Một số hình ảnh của chiếc xe:
Nissan Sway sẽ sớm được đưa vào sản xuất đại trà ảnh 3
Nissan Sway sẽ sớm được đưa vào sản xuất đại trà ảnh 4
Nissan Sway sẽ sớm được đưa vào sản xuất đại trà ảnh 5