Niêm phong "hộp đen" máy bay Vietjet gặp sự cố tại Buôn Ma Thuột

ANTD.VN - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 3-12, máy bay gặp sự cố tại Buôn Ma Thuột ngày 29-11 vừa qua mới được hãng Vietjet nhận vào ngày 15-11, tức hơn 2 tuần trước thời điểm xảy ra sự cố.

Sau sự cố, nhà chức trách đã đưa máy bay vào vị trí an toàn và sửa đường băng. Theo Luật hàng không dân dụng Việt Nam, tổ điều tra đã được thành lập để làm rõ vụ việc.

“Hiện hộp đen được niêm phong. Tổ điều tra kết hợp với nhà sản xuất Airbus đang làm thủ tục cần thiết, kiểm tra hộp đen và việc này cần thời gian. Theo tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, chỉ khi nào điều tra của quốc gia xảy ra sư cố và nhà sản xuất không kết luận được, không rõ ràng thì mới phải thuê cơ quan độc lập để làm”- ông Nhật nói.

Trước đó, chuyến bay VJ356 của hãng hàng không Vietjet từ TP.HCM đi Buôn Ma Thuột gặp sự cố lúc 23h03 ngày 29-11. Khi hạ cánh, hai bánh trước văng ra khiến càng chà xát xuống đường băng. Tổ bay đã triển khai quy trình khẩn nguy, đưa hành khách thoát khỏi máy bay nhanh nhất bằng phao trượt.

Ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ GTVT

12h ngày 30-11, sân bay Buôn Ma Thuột đã hoạt động trở lại. Một bánh máy bay và hai mâm giữ bánh được tìm thấy ở khu vực bên trái đường băng số 9.  Tổ lái đã bị tịch thu bằng lái không thời hạn để phục vụ điều tra. Cục Hàng không cũng bước đầu nhận định, loại bỏ nguyên nhân do yếu tố kỹ thuật.

Liên quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi dù mới đưa vào vận hành nhưng đã liên tiếp gặp sự cố về chất lượng, ông Nhật cho hay, dự án này dài 139 km, trong đó 65 km đầu đưa vào sử dụng từ tháng 7-2018; đoạn còn lại đưa vào khai thác tháng 9-2018. Tổng mức đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng.

“Tổng diện tích cao tốc là 3,1 triệu m2 nhưng chỉ hỏng 70 m2. Hiện Bộ GTVT đã chỉ đạo sửa chữa khẩn cấp vì cao tốc đang trong thời gian bảo hành”- ông Nhật cho biết, và thông tin them, Thanh tra Bộ Giao thông đang vào cuộc. Ngày 28-11, đoàn kiểm tra của Quốc hội do Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển cũng đã kiểm tra vấn đề này.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi về việc khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà "liên quan tới vụ án cụ thể nào"? Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Trần Bắc Hà và 3 thuộc cấp.

Bốn người này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015. "Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, thu thập, củng cố chứng cứ theo quy định pháp luật", ông Quang nói và khẳng định sẽ công khai thông tin khi có kết quả điều tra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng trả lời báo giới tại họp báo Chính phủ chiều 3-12

Cũng tại họp báo, thông tin về tiến độ triển khai dự án đường vành đai 1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, hiện nay, dự án đang gặp những khó khăn nên không khởi công theo đúng dự kiến vào quý IV-2018. 

TP Hà Nội cũng đã tích cực trong việc giải quyết kiến nghị của 138 hộ dân ở tổ 60, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, liên quan đến việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu -Voi Phục.

"Thành phố đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án làm 2 giai đoạn. Thành phố sẽ hoàn thiện thủ tục khởi công vào quý II-2019" - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng cho biết.