Những bất thường sau vụ "tố" lái xe ôm đòi 600.000 đồng cho quãng đường 10km

ANTD.VN - Chiều 15-1-2019, một cô gái trẻ đã chia sẻ video clip tự quay với thái độ bức xúc, trong đó nói rằng cô lên một chiếc xe ôm dịch vụ ghi nhãn là “Xe ôm Văn Minh” để di chuyển từ bến xe Mỹ Đình tới đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội), sau đó bị lái xe đòi tiền cước 600.000 đồng. Vào cuộc tìm hiểu, PV Báo ANTĐ đã ghi nhận những điều bất thường phía sau vụ việc này.
Những bất thường sau vụ "tố" lái xe ôm đòi 600.000 đồng cho quãng đường 10km ảnh 1

Sự việc lái xe ôm bị cô gái "tố" thu 600.000 đồng cho 10km đường đang thu hút sự chú ý của dư luận

Khoảng 14h30’ ngày 15-1, tài khoản Facebook T.T của chị L.V (SN 1998, trú tại Lào Cai) đăng video clip cùng thông tin về sự việc bức xúc, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Cụ thể, chị V. nói rằng, chị đã dùng dịch vụ “Xe ôm Văn Minh” ở bến xe Mỹ Đình, để di chuyển từ đây tới đường Điện Biên Phủ (quận Ba Đình). Quãng đường ước tính chưa tới 10km, trong khi giá cước dịch vụ ghi trên tấm chắn gió của xe là 6.000 đồng/km, nhưng theo cô gái này, lái xe ôm đã đòi số tiền cước ghi trên đồng hồ lên tới 600.000 đồng.

Sau khi đôi co, người lái xe chỉ chấp nhận giảm 100.000 đồng cho cô gái, khiến vị khách hàng nữ vẫn bức xúc, quay lại clip thể hiện rõ BKS xe máy là 29B1-418.52.

Dưới đây là video clip do chị V. đăng tải công khai:

Vào cuộc tìm hiểu, PV Báo ANTĐ được biết, vào 18h cùng ngày, Ban quản lý bến xe Mỹ Đình đã xác định được lái "xe ôm" trên, và yêu cầu viết tường trình. Người này được làm rõ là Đỗ Văn Tuấn (trú tại Sơn Tây).

Điều bất thường là khi tường trình, anh Tuấn khẳng định, anh đã đèo cô gái từ bến xe Mỹ Đình đi TP Bắc Giang, sau đó lại chở ngược về phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Trong bản tường trình của lái xe này, hai bên thống nhất chi phí chuyến đi là 600.000 đồng. Như vậy, thông tin từ phía lái "xe ôm" này ngược hoàn toàn với nội dung ban đầu mà chị V. cung cấp.

Lái xe ôm tên Tuấn tường trình thông tin hoàn toàn ngược lại với những gì cô gái trẻ tố cáo

Trước sự bất nhất thông tin giữa 2 bên như vậy, đại diện Ban quản lý bến xe Mỹ Đình đã mời anh Tuấn về Công an phường Mỹ Đình 2 để làm rõ. Tại đây, cơ quan công an cũng mời chị V. tới để đối chiếu thông tin.

Ngoài ra, một điều bất thường khác liên quan tới sự việc mà PV Báo ANTĐ ghi nhận được là dịch vụ “Xe ôm Văn Minh” hoàn toàn không liên lạc được, qua bất kỳ đầu mối thông tin nào ghi trên tấm kính chắn gió của lái xe.

Trang web của "Xe ôm Văn Minh" không thể truy cập được

Cụ thể, mặt trước của các lái xe “Xe ôm Văn Minh” ghi số điện thoại hotline là 18001231, địa chỉ website là www.xeomvanminh.com. Song khi liên lạc với số hotline này, chỉ có thông báo “thuê bao không nhận cuộc gọi”, còn trang web thì không thể truy cập được (?!).

PV Báo ANTĐ sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc tới độc giả.