Người bị thương nằm la liệt sau tai nạn xe khách ở Hạ Long

ANTĐ - Chiếc Ford Transit bất ngờ lao lên dải phân cách ở Hạ Long (Quảng Ninh) rồi tông mạnh vào cột đèn quảng cáo. Tai nạn khiến một người chết, nhiều người bị thương.

Sáng 15/7, Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh tiếp nhận 8 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn. Trong số này, anh Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi, trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã tử vong do thương tích nặng.

Ngoài ra, một người chẩn đoán chấn thương sọ não, 6 người khác bị thương nhẹ. Các nạn nhân đều ở Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tai nạn xảy ra lúc trời mưa, đường trơn. Nhiều người bị thương được đưa vào lề đường, nằm la liệt. Ảnh: T.L

Va chạm mạnh khiến ôtô 16 chỗ bẹp rúm phần đầu, một đoạn rào chắn trên dải phân cách đổ sập, hành lý, hàng hóa vương vãi dưới lòng đường. Nhiều hành khách bị thương được dìu ra khỏi xe di chuyển vào lề đường và đưa đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, chiếc Ford Transit chạy hướng Hạ Long – Cẩm Phả, đến đoạn Cột 3 (Khu vực trước cửa toàn án cũ) trên quốc lộ 18 bất giờ lao lên dải phân cách, đâm vào cột đèn quảng cáo.

Lực lượng chức năng di dời chiếc xe 16 chỗ khỏi hiện trường. Ảnh: T.L

Theo người dân xung quanh, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhỏ, đường rất trơn. Tài xế điều khiển xe chạy với tốc độ nhanh.

Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng. Thành phố Hạ Long hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 6 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.