Bến Tre

Mua bằng giả, lại ngủ gật khi điều khiển xe, tài xế gây tai họa lớn

ANTD.VN - Tài xế ngủ gật để xe đầu kéo tông vào xe khách chạy ngược chiều, khiến 15 người thương vong. Sau này truy ra, anh ta còn sử dụng bằng lái giả.

Ngày 17-8, TAND tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Duy (SN 1992, ngụ xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) mức án 5 năm tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Phạm Đình Duy

Theo đó, Phạm Đình Duy được một công ty tại TP. HCM thuê làm tài xế xe hàng. Khoảng 2h30 ngày 24-9-2016, Duy điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 51C-269.82 kéo theo rơ- mooc biển số 51R-082.66 đi từ quận 9, TP.HCM đến huyện Mỏ Cày Nam (Bến Tre) để chở thảm xơ dừa theo hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Cùng đi trên xe với Duy còn có phụ xe là Huỳnh Đại Khuê (SN 1999, ngụ tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên). Khi xe lưu thông đến tuyến QL60 (đoạn thuộc ấp Tân Thông 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), xe của Duy bất ngờ va vào dải phân cách, lấn sang phần đường bên trái tông vào xe ô tô khách biển số 51B-081.16 do tài xế Diệp Ngọc Tấn (SN 1970, ngụ phường 2, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) điều khiển chạy theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi tháng 9-2016

Hậu quả của vụ tai nạn khiến tài xế Diệp Ngọc Tấn và chị Lâm Thị Kim Phụng (SN 1956, hành khách trên xe khách) tử vong và 13 hành khách khác bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, ngày 7-10-2016, Phạm Đình Duy đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bị cáo đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử vong tổng cộng 60 triệu đồng. Đại diện phía nhà xe gây ra tai nạn đã bồi thường cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 120 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo Phạm Đình Duy khai nhận, bản thân bị cáo không có giấy phép lái xe hạng FC theo quy định. “Bị cáo biết dùng bằng lái xe giả là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì gia cảnh nghèo khó, bị cáo muốn đi làm kiếm tiền để nuôi em gái đang đi học nên bị cáo đã tìm mua bằng lái xe giả với giá 3 triệu đồng, sau đó xin vào công ty làm tài xế”- Bị cáo Duy phân trần.

Bị cáo Duy cúi đầu ăn năn thừa nhận trước tòa, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do bị cáo ngủ gật trong lúc đang lái xe. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, phụ xe Huỳnh Đại Khuê cũng khai rằng, đang ngủ trên xe.