Mỗi ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi có 20 người chết vì tai nạn giao thông

ANTD.VN -Số liệu của Ủy ban ATGT quốc gia cho thấy, trong 8 ngày nghỉ đầu của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), trung bình mỗi ngày có 20 người chết vì TNGT.

Cụ thể, trong ngày hôm qua, 9/2 (tức mùng 5 Tết), cả nước xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 26 người, bị thương 33 người. Toàn bộ các vụ TNGT xảy ra trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra vụ TNGT nào.

“Sau 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 248 vụ TNGT, làm chết 161 người, bị thương 222 người. Bình quân số người chết do TNGT trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là 20 người/ngày, giảm 8 người/ngày (giảm 28,5%) so với Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018”- Ủy ban ATGT quốc gia thông tin.

161 người đã thiệt mạng vì TNGT trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Về công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT, trong ngày 9/2, lực lượng CSGT các địa phương phát hiện, xử lý lập biên bản hơn 1.530 trường hợp vi phạm, xử phạt tổng số tiền 516 triệu đồng, tạm giữ hơn 450 phương tiện và hơn 200 giấy tờ các loại. Lực lượng CSGT đường thủy phát hiện, lập biên bản 35 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 29 triệu đồng.

Đáng chú ý, ngày 9/2, trạm CSGT QL1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ và xử lý một ô tô khách chạy tuyến Nam Định - Vinh nhồi nhét vượt quy định 20 người trên xe.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, tính từ 7h00 sáng ngày 2/2 đến 7 giờ sáng ngày 8/2, có hơn 35.300 ca khám, cấp cứu TNGT, chiếm 19,4% trong tổng số khám, cấp cứu trong dịp Tết 2019. Trong đó, có hơn 12.600 trường hợp phải nằm viện điều trị và 141 trường hợp tử vong tại các bệnh viện.

“Trong ngày 9/2, các đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp nhận 25 lượt phản ánh của người dân về tình hình ATGT. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng xe khách chở quá số người quy định, tăng giá vé, bán vé nhưng không giữ chỗ cho hành khách, khi hành khách phản ánh tình trạng chở quá tải nhà xe đã đuổi hành khách khỏi xe giữa đêm khuya. Các thông tin đều được chuyển đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý”- ông Thái cho biết.