Máy bay Vietjet trượt khỏi đường băng do "mưa rất lớn", sân bay Tân Sơn Nhất tạm thời tê liệt

ANTD.VN - Hoạt động cất- hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng nghiêm trọng do máy bay Vietjet bị trượt bánh khỏi đường băng trưa 14-6.

Máy bay Vietjet bị trượt khỏi đường băng trưa 14-6 (ảnh: internet)

Trưa 14-6, do có mưa lớn nên máy bay VJ322 hãng Vietjet từ Phú Quốc (Kiên Giang) đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã trượt khỏi đường băng.

Theo một nhân chứng gần hiện trường đang chụp hình máy bay cất, hạ cánh ở toà nhà sát hàng rào sân bay, lúc đó trời mưa tầm tã, máy bay trượt trên bãi cỏ, một bánh bị nổ, càng máy bay cày sâu xuống đất. Ngay sau đó xe cứu hỏa chạy đến nhưng hành khách chưa xuống. Khoảng một tiếng sau, xe buýt mới ra đưa hành khách vào nhà ga.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam, sự cố khiến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng, nhiều chuyến bay đến Sài Gòn không thể hạ cánh. Mặc dù sân bay có hai đường cất- hạ cánh nhưng một đường đang được đóng để cải tạo, nâng cấp nên việc khai thác phụ thuộc vào đường băng còn lại.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết: "Các hoạt động cất và hạ cánh đều bị ảnh hưởng. Khả năng đường băng sân bay phải đóng đến 17h”.

Thông tin về sự cố nêu trên, đại diện Vietjet cho biết: “Máy bay VJ322 trượt khỏi đường băng do "mưa rất lớn, gió to tại sân bay. Sự cố không gây thiệt hại, toàn bộ hành khách và tổ bay đều an toàn".

Hiện nay, Vietjet đang phối hợp sân bay tập trung giải phóng đường băng.