Kiến nghị nâng cấp sân bay Điện Biên

ANTĐ - Cục Hàng không Việt Nam vừa có Tờ trình gửi Bộ GTVT cho phép điều chỉnh Quy hoạch chi tiết cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030, nhằm tăng tần suất khai thác bay và có thể tiếp nhận các loại máy bay A320/321 trở lên.

Ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, hiện tại cơ sở hạ tầng sân bay Điện Biên đạt cấp 3C, chỉ có thể khai thác các chặng bay ngắn như Hà Nội/Hải Phòng - Điện Biên trên tàu bay ATR 72. Tần suất bay tại sân bay Điện Biên thấp, trung bình đạt 4 lượt cất hạ cánh/ngày.

Trong khi đó, đây lại là cửa ngõ có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương và cả nước. Kế hoạch nâng cấp dự kiến sẽ xây dựng đường cất hạ cánh, đảm bảo không ảnh hưởng đến di tích lịch sử quốc gia.