Kiến nghị mở hai chiều đường cho mô tô, xe máy trên phố Quốc Tử Giám

ANTD.VN - Sau khi bài báo “Tăng cường xử lý, ngừa tai nạn từ vi phạm đi ngược chiều” tại phố Quốc Tử Giám, được Báo ANTĐ đăng tải, UBND phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội đã có Công văn gửi Báo ANTĐ, thông tin: Đã đặt biển báo cấm đi ngược chiều tại đầu phố Quốc Tử Giám nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông theo đúng quy định.

Theo đó, với vị trí đặc biệt quan trọng về văn hóa, ngoại giao, chính trị, xã hội...., công tác đảm bảo ANTT, TTATGT tại khu vực di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám luôn được Đảng ủy, HĐND, UBND phường Quốc Tử Giám quan tâm đặc biệt; thường xuyên chỉ đạo CAP, lực lượng tự quản kịp thời giải quyết xử lý các vi phạm về TTĐT, TTATGT, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, đảm bảo giao thông được thông suốt.

CSGT kiểm tra xử lý các trường hợp đi ngược chiều trong thời gian qua

UBND phường thường xuyên chỉ đạo CAP phối hợp với Đội Thanh tra GTVT, Đội CSGT TT- CĐ, CAQ Đống Đa duy trì TTATGT tại phố Quốc Tử Giám. Hàng ngày, tại phố Quốc Tử Giám, CAP phân công 1 tổ công tác tuyên truyền vận động, xử lý nghiêm vi phạm giao thông đi xe máy ngược chiều tại phố Quốc Tử Giám từ 6h sáng đến 18h. Trong 6 tháng đầu năm 2018, CAP Quốc Tử Giám đã xử phạt vi phạm hành chính 50 trường hợp đi xe máy ngược chiều tại phố Quốc Tử Giám.

Liên quan đến việc vi phạm mô tô, xe máy đi ngược chiều diễn ra thường xuyên tại đây, UBND phường Quốc Tử Giám kiến nghị với UBND quận Đống Đa, Sở GTVT khảo sát, xem xét để cho phép xe máy, xe đạp, mô tô được đi 2 chiều tại phố Quốc Tử Giám. Riêng đối với ô tô chỉ được đi 1 chiều.

Trước những kiến nghị đề xuất của UBND phường Quốc Tử Giám, trao đổi với PV, Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đánh giá: Những vi phạm về mô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều tại phố Quốc Tử Giám diễn ra phổ biến nhất là vào khung giờ cao điểm sáng và chiều.

Trong thời gian qua, đơn vị đã tăng cường các tổ công tác cắm chốt phân luồng điều khiển giao thông ở ngã tư Tôn Đức Thắng tránh ùn tắc, đồng thời ngăn không cho mô tô, xe máy đi ngược chiều vào phố này. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, đơn vị đã lập biên bản xử lý nghiêm.

Trung tá Lê Tú cũng đồng tình với đề xuất cần mở cho tuyến phố Quốc Tử Giám các xe máy, mô tô được đi 2 chiều. Riêng ô tô chỉ được đi một chiều bởi diện tích mặt đường trên tuyến phố này khá hẹp, cộng với gần các trường học, khu di tích đặc biệt quan trọng, lưu lượng người và phương tiện, khách tham quan, du lịch đông...