Không xảy ra tai nạn xe khách nghiêm trọng trong những ngày nghỉ lễ

ANTD.VN - Đây là thông tin được chỉ huy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết vào chiều 1-5. Theo báo cáo của đơn vị, TNGT trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua trên địa bàn thành phố được CSGT nỗ lực giảm sâu cả về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm 2017.

Giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí

Trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 thông tin trong những ngày nghỉ lễ vừa qua trên địa bàn không xảy ra bất cứ một vụ TNGT nào gây hậu quả nghiêm trọng. Đối với một đội CSGT quản lý cửa ngõ Thủ đô, nơi có lưu lượng người và phương tiện tăng cao nhất là những dịp lễ, Tết, thì thành tích trên được xem là điều vô cùng đáng mừng. Càng đáng tự hào hơn khi tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ đã không xảy ra TNGT liên quan đến xe chở khách, loại hình vận tải hành khách chủ yếu được người dân sử dụng đông đảo trong những ngày này.

CSGT phân luồng đón người dân về Thủ đô an toàn sau kỳ nghỉ lễ 

Đối với tuyến Quốc lộ 5, nơi có hai cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Quốc lộ 5, tình hình TTATGT cũng được Đội CSGT số 5 đảm bảo an toàn. Chỉ huy đơn vị cho biết, ngay từ sáng 1-5, mật độ phương tiện theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội đã tăng cao. Có lẽ nhiều người dân với tâm lý sợ ùn tắc nên đã về Hà Nội sớm hơn thường lệ. Đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện, nhất là những xe cẩu kéo chuyên dụng ứng trực tại các ngã tư, nút giao thông trọng điểm sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi cần thiết, đảm bảo đường thông thoáng cho nhân dân đi lại an toàn.

Thiếu tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội tuyên truyền, điều tra giải quyết TNGT, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thông tin: Trong hai ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, lực lượng CSGT Thủ đô đã tăng cường ứng trực, phân luồng để người tham gia giao thông đi lại thông suốt, an toàn. Chiều tối 27-4 cũng như ngày 28-4, mật độ phương tiện và người tham gia giao thông từ Hà Nội đi các tỉnh, thành rất đông, đã xảy ra ùn ứ tại một số tuyến đường.

Cụ thể như đường vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ…Tuy nhiên, điều đáng mừng là không xảy ra bất cứ một vụ TNGT nghiêm trọng nào, nhất là liên quan đến xe khách, xe tải. Với sự chủ động và linh hoạt trong công tác bố trí, phân luồng, các đoàn xe chỉ ùn ứ trong một thời gian rồi tiếp tục lưu thông bình thường, đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng ngừa TNGT.

Cũng theo Thiếu tá Vũ Văn Hoài, trong những ngày nghỉ vừa qua trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội chỉ xảy ra 1 vụ TNGT, làm bị thương 1 người. So sánh cả 3 tiêu chí với cùng kỳ năm 2017, các chỉ số này đều giảm rất sâu, cụ thể giảm 3 vụ, 4 người chết và 1 người bị thương. Lực lượng CSGT cũng đã kiểm tra, xử lý 710 trường hợp vi phạm, tạm giữ cả trăm phương tiện, bộ giấy tờ xe của lái xe vi phạm. Đối với lực lượng 141, các tổ công tác cũng kiểm tra xử lý 81 trường hợp, tạm giữ 56 phương tiện, thu giữ nhiều tang vật nghi là ma túy, công cụ hỗ trợ, giấy phép lái xe giả…

Chủ động đón người dân về Thủ đô sau kỳ nghỉ

Cùng chung nhận định với chỉ huy Đội CSGT số 5, Đại úy Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 cho biết: Đã thành quy luật, hoạt động xe khách ở bến xe Mỹ Đình luôn nhộn nhịp ở hai thời điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Từ sáng ngày 1-5, các nhà xe đã tăng chuyến, phương tiện để phục vụ việc đi lại của nhân dân. Trên tinh thần chủ động, không chờ đến khi mật độ phương tiện tăng, đơn vị đã bố trí CBCS làm nhiệm vụ từ sớm cùng ngày để đón người dân về Thủ đô an toàn, sau kỳ nghỉ lễ.

 “Cho đến 17h cùng ngày, mật độ phương tiện trên các tuyến đường như Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Xuân Thủy, Trần Duy Hưng…đã tăng cao. Hiện các vị trí trọng điểm đều có CSGT phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để lộn xộn trong ngày cuối nghỉ lễ. Đặc biệt, ở khu vực cổng ra vào bến xe Mỹ Đình, Đội CSGT số 6 tăng cường CBCS phân luồng cũng như tuần lưu không để xe khách dừng, đỗ đón trả khách sai quy định”-Đại úy Trần Quang Chinh thông tin.

Cho đến 15h cùng ngày, trên các tuyến đường, cửa ngõ ra vào thành phố, mât độ phương tiện và người tham gia giao thông đã tăng cao

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó phụ trách Đội CSGT số 7 cho biết, mật độ phương tiện trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển cũng tăng cao từ trưa 1-5. “Chúng tôi tăng cường lực lượng và phương tiện ứng trực ở các đường dẫn lên, xuống dọc đường vành đai 3 trên cao để hỗ trợ cho dòng phương tiện từ hướng Nam về Mỹ Đình và ngược lại. Chỉ cần một phương tiện xảy ra sự cố trên này, ùn tắc dây chuyền sẽ xảy ra”-Trung tá Nguyễn Đức Thắng cho hay.

Xác định điểm mấu chốt về chống ùn tắc gồm các vị trí như ngã ba Pháp Vân – Giải Phóng, ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng, khu vực cổng bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm và đặc biệt là tuyến đường Kim Đồng, Tam Trinh, rất dễ xảy ra ùn tắc, Đội CSGT số 14 đã bố trí các tổ công tác phân luồng giao thông và tuần lưu xử lý vi phạm liên quan đến dừng, đỗ sai quy định. Ở đường vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Thanh Trì hướng về trung tâm thành phố cũng có 2 tổ CSGT ở hai bên cầu, ngăn không cho xe khách, xe tải, xe container phóng nhanh, vượt ẩu, phòng ngừa TNGT.

“Nếu xảy ra tai nạn hoặc sự cố trên đường vành đai 3 trên cao, chúng tôi sẽ sử dụng phương án chặn dòng phương tiện lại ở điểm đã định, đưa ngay xe cẩu, kéo lên di chuyển phương tiện gặp sự cố để giải phóng hiện trường, không để xảy ra ùn tắc kéo dài”-Trung tá Lê Văn Tiến bổ sung.

Cho đến lúc này, công tác đảm bảo ATGT vẫn đang được lực lượng CSGT Thủ đô nỗ lực triển khai. Càng về đến cuối chiều, tối, mật độ phương tiện càng tăng, nhưng theo báo cáo của các đơn vị, không ghi nhận trường hợp TNGT nghiêm trọng nào xảy ra. Công tác thông tin, chỉ huy lực lượng vẫn liên tục được các đơn vị cập nhật về trung tâm chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu giao thông nhằm hỗ trợ hiệu quả cho sức người trong những ngày qua.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục câp nhật đến quý vị độc giả khi có những thông tin đột biến, mới nhất.