Khánh thành tuyến tàu điện ngầm mới tại New Delhi

ANTD.VN - Tuyến tàu điện ngầm mới đã được khánh thành tại Thủ đô New Delhi với sự tham gia của các quan chức Nhật Bản và Ấn Độ. 

Ấn Độ sẽ hoàn thành 8 tuyến tàu với tổng chiều dài khoảng 350km

Đây là tuyến tàu được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Nhật Bản.

Tuyến tàu mới dài 25km, nối khu vực phía Đông và phía Tây của New Delhi.

Ấn Độ đã xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở Thủ đô trong 20 năm qua với tổng kinh phí vào khoảng 12 tỷ USD, trong đó Nhật Bản hỗ trợ gần 1/2 kinh phí. Dự kiến đến cuối năm nay, Ấn Độ sẽ hoàn thành 8 tuyến tàu với tổng chiều dài khoảng 350km.

Ông Takema Sakamoto thuộc Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Ấn Độ nói ông hy vọng Nhật Bản sẽ cung cấp cho Ấn Độ kỹ thuật và kinh nghiệm về vận hành tàu điện ngầm an toàn và chính xác.