Indonesia khai trương tuyến tàu điện ngầm đầu tiên

ANTD.VN - Lễ khai trương tuyến tàu điện ngầm đầu tiên của Indonesia đã được tổ chức tại Jakarta hôm 24-3, một ngày trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Tuyến tàu dài 16km từ Bắc xuống Nam, chạy qua trung tâm Thủ đô của Indonesia, được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt ùn tắc giao thông ở Jakarta, thành phố được xem là một trong những nơi có tình trạng tắc nghẽn giao thông tồi tệ nhất trên thế giới.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu rằng việc hoàn thành tuyến tàu điện ngầm đánh dấu nét văn hóa mới ở nước này.

Tuyến tàu điện ngầm tiên tiến này do một công ty Nhật Bản hợp tác với một công ty của Indonesia xây dựng. Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay bằng đồng yên trị giá khoảng 1,1 tỷ USD.

Nhật Bản cũng là bên tư vấn về vận hành tàu cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn. Các công ty Nhật Bản hy vọng, thông qua việc chứng tỏ năng lực công nghệ cũng như độ an toàn, sẽ giành được thêm dự án ở Indonesia, đất nước có nhu cầu đáng kể về phát triển cơ sở hạ tầng.