Hơn 11.000 ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9

ANTD.VN - Tuần qua, có 3.915 chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam, trị giá khoảng 70,9 triệu USD. Lượng ô tô nhập khẩu tuần qua tăng mạnh đưa tổng lượng ô tô nhập khẩu tháng 9 lên tới trên 11.000 chiếc.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tuần cuối tháng 9/2018 (từ ngày 21 đến ngày 27/9), số lượng ô tô các loại đăng ký nhập khẩu đã tăng 27,7% so với tuần trước, với 3.915 chiếc, trị giá khoảng 70,9 triệu USD. Như vậy, tính chung từ đầu tháng tới nay, cả nước đã ghi nhận hơn 11.000 chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam, con số cao nhất kể từ đầu năm tới nay.

Trong số ô tô nhập khẩu tuần qua, xe có xuất xứ từ Thái Lan với 2.263 chiếc, Indonesia với 1.440 chiếc, Nhật Bản với 112 chiếc, Mexico với 70 chiếc. Tính chung, xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ 4 thị trường này chiếm tới 99% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần.

Càng về cuối năm, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam càng tăng mạnh

Trong tuần, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được nhập khẩu vẫn nắm vai trò chủ đạo, khi cơ quan hải quan ghi nhận có 3.020 xe được nhập khẩu, với trị giá đạt 53,2 triệu USD, chiếm 77% tổng lượng ô tô nhập khẩu. Như vậy, lượng ô tô con nhập khẩu tuần này đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước (1.553 chiếc).

Trong đó, số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu cảng TP. Hải Phòng với 1.855 chiếc, tiếp theo là TP.HCM với 1.158 chiếc và Đà Nẵng là 7 chiếc.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tuần chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 1.440 chiếc, chiếm tỷ trọng 47,7% trong tổng lượng xe loại này. Tiếp theo là xe xuất xứ Thái Lan với 1.391 chiếc.

Đây là 2 thị trường mà nếu đáp ứng tỷ lệ nội địa hóa từ 40% trở lên, các dòng xe dưới 9 chỗ ngồi sẽ được nhập vào Việt Nam với thuế nhập khẩu 0%.

Các thị trường nhập xe tiếp theo là Nhật Bản với 112 chiếc; xuất xứ Mexico với 70 chiếc; còn lại là xe có xuất xứ từ Canada, Hoa Kỳ, Anh.