Hà Nội

Hơn 1000 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ bị xử lý

ANTĐ - Hưởng ứng Tuần lễ An toàn đường bộ lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 6-5 đến 12-5 với chủ đề: “Nâng cao an toàn cho người đi bộ”, các đơn vị thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 1.169 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 phương tiện, 165 bộ giấy tờ và tước giấy phép lái xe của 15 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, đối với người đi bộ vi phạm các lỗi như: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vạch sơn, biển báo; đi không đúng phần đường quy định; vượt qua giải phân cách, lực lượng chức năng đã xử lý 286 trường hợp. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, ngoài các lỗi về đèn tín hiệu, biển báo… các CBCS Cảnh sát giao thông tiếp tục xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm hoặc có sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tổng số các trường hợp xe cơ giới vi phạm bị lực lượng chức năng xử lý là 883 trường hợp.

CSGT nhắc nhở người đi bộ vi phạm

Theo Thượng sĩ Lê Hồng Sơn, Đội I, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, khó khăn lớn nhất trong việc xử lý các vi phạm đối với người đi bộ, là bản thân họ khi tham gia giao thông luôn cho rằng đi bộ hoặc đi xe đạp dù sai cũng không bị xử lý. Bên cạnh đó, hầu hết người đi bộ tham gia giao thông đều không mang theo giấy tờ tùy thân, khi bị phạt thì chỉ vỏn vẹn ba chữ “Không có tiền”. Chính vì vậy, đối với các lỗi vi phạm của người đi bộ, hầu hết cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đều tuyên truyền và nhắc nhở.

Người điều khiển xe máy không nhường đường cho người đi bộ

Trung tá Lương Đình Hợi, cán bộ Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau một tuần thực hiện với sự tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí, bộ phận lớn người dân đã có ý thức trong việc chấp hành Luật ATGT đường bộ. Trong thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện việc hướng dẫn, tuyên truyền và xử lý đối với người đi bộ, người điều khiển xe cơ giới vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Người đi bộ phải đi dưới lòng đường


Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường, có thể dẫn đến tai nạn giao thông khó lường.