Hãng Audi sắp bán xe tự động mức 3

ANTD.VN - Audi, hãng sản xuất ô tô của Đức, dự định trong năm nay sẽ bán loại xe tự động đầu tiên trên thế giới không cần lái xe phải điều khiển khi đi trên đường cao tốc. 

Xe sắp bán của Audi không cần lái xe phải điều khiển khi đi trên đường cao tốc

Audi cho biết sẽ giới thiệu mẫu xe này tại Đức, nước duy nhất hiện cho phép sử dụng công nghệ này.

 Mức độ tự động này đứng thứ 3 trong thang 5 bậc đánh giá mức độ tự động hóa của các phương tiện giao thông.

Tại Nhật Bản, năm nay, hãng Nissan Motor cũng dự định ra mắt mẫu xe có thể tự động chuyển làn trên đường cao tốc.

Công nghệ này được xếp ở mức 2, nhưng vẫn tiên tiến hơn các chức năng tự động khác cùng hạng mục, ví dụ như công nghệ phanh tự động.

Chính phủ Nhật Bản muốn các loại xe tự động mức 3 hoặc cao hơn lưu thông trên đường trước năm 2020, khi Tokyo tổ chức Olympic và Paralympic mùa Hè.