Hà Nội: Thêm 3 tuyến buýt mới "phủ sóng" ngoại thành

ANTD.VN - Sáng nay 19/6, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã chính thức đưa vào vận hành 3 tuyến buýt mới 97, 98 và 99. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở GTVT) Hà Nội cho biết, với mục tiêu mở rộng vùng phục vụ của xe buýt ra các huyện ngoại thành, kết nối các khu vực vùng ven đô với khu trung  tâm thành phố, Sở GTVT đã quyết định mở mới 3 tuyến buýt 97, 98 và 99.

Theo đó, tuyến buýt số 97 có lộ trình Hoài Đức- Công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy), tần suất xe 20-3 phút/lượt. Giá vé 7.000 đồng/lượt.

Thêm 3 tuyến buýt số 97, 98 và 99 kết nối trung tâm Hà Nội với vùng ngoại thành 

Lộ trình tuyến 97: Trung tâm văn hóa thể thao Hoài Đức - Ngã tư Sơn Đồng -  đường Vân Canh -  đường Xuân Phương - Trần Hữu Dực- Lê Đức Thọ - Nguyễn Hoàng - Phạm Hùng - Duy Tân - Thành Thái - Trương Công Giai - Trần Quý Kiên - Trần Đăng Ninh - quay đầu tại vòng xuyến Trần Đăng Ninh - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên - Công Viên Nghĩa Đô và ngược lại.

Tuyến buýt số 98 có lộ trình Yên Phụ- Aeon Mall Long Biên, tần suất xe 20-30 phút/lượt. Giá vé 7.000 đồng/lượt.

Lộ trình tuyến 98: Yên Phụ (điểm đỗ trong làn đường dành riêng cho xe buýt) - Trần Nhật Duật - cầu Chương Dương - Đê Xuân Quan - Ngọc Thụy - Đức Giang - Ngô Gia Tự - Nguyễn Cao Luyện - Lưu Khánh Đàm - Hội Xá - Vũ Xuân Thiều - Thạch Bàn - Cổ Linh - Aeon Mall Long Biên và ngược lại.

Toàn bộ các tuyến buýt mở mới đều được Transerco sử dụng xe thế hệ mới, thân thiện với môi trường

Còn đối với tuyến buýt số 99 có lộ trình Kim Mã- Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 (Thanh Trì), tần suất xe 20-30 phút/lượt, giá vé 7.000 đồng/lượt.

Lộ trình tuyến buýt 99: Kim Mã - Giảng Võ - Hào Nam - Hoàng Cầu - Xã Đàn - Đặng Văn Ngữ - Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - Phương Mai - Giải Phóng - Trường Chinh - Phố Vọng - Nguyễn An Ninh - Trương Định - Tân Mai - cầu Đền Lừ - Tam Trinh - đường Vành đai 3 - Ngọc Hồi - ngõ 83 Ngọc Hồi - Trần Thủ Độ  - Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2.

Ô Nguyễn Hoàng Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, trên địa bàn huyện hiện còn nhiều xã chưa có xe buýt kết nối như Vân Canh, Đức Giang, Cát Quế, Sơn Đồng... Do vậy, việc mở mới tuyến buýt 97, kết nối dọc các xã khu vực này với khu trung tâm thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc đi lại. Hơn nữa, người dân cũng được tiếp cận với xe buýt trợ giá của thành phố. Huyện Hoài Đức sẽ tạo mọi điều kiện để tuyến buýt 97 hoạt động hiệu quả và an toàn.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó Tổng giám đốc Transerco thông tin thêm, việc mở mới 3 tuyến buýt 97, 98 và 99 là các tuyến buýt kết nối tới các khu đô thị, khu vực đông dân cư, vùng trắng xe buýt thuộc các quận nội thành. Các tuyến buýt này sẽ đóng vai trò tích cực trong gom và giải tỏa hành khách cho các tuyến buýt trục chính thuộc mạng lưới buýt hiện tại.

Ngoài việc mở mới các tuyến buýt kết nối khu vực vùng ngoại thành với trung tâm Hà Nội, Transerco cũng ra mắt số điện thoại hotline mới 19001296 để tiếp nhận thông tin chăm sóc khách hàng, tạo thuận tiện cho hành khách nhằm điều chỉnh dịch vụ xe buýt của Tổng công ty tiệm cận gần nhất tới nhu cầu đi lại của nhân dân. Thời gian đầu Tổng công ty sẽ vẫn duy trì song song 2 số hotline để tiếp nhận thông tin khách hàng.