Hà Nội: Hé lộ nguyên nhân xế hộp húc 3 xe máy, 1 xe đạp điện

ANTD.VN - Bước đầu tại cơ quan chức năng, người điều khiển xe ô tô mang BKS: 30A – 692.36 khai nhận nguyên nhân gây tai nạn do…nhấn nhầm chân phanh với chân ga.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 16h ngày 22-2, trên phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô và nhiều xe máy, xe đạp điện.

Kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy, người điều khiển xe ô tô mang BKS: 30A – 692.36 là Hoàng Sơn (30 tuổi, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội). Theo lời khai của Sơn, do va chạm ban đầu với xe máy do anh Nguyễn Mạnh Cầm (SN 1994), trú ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội điều khiển, Sơn đã luống cuống nhấn nhầm chân ga là chân phanh, khiến chiếc xe ô tô húc trúng 1 chiếc xe máy Wave và 1 xe đạp điện chở 2 cháu gái sinh năm 2005. Trước khi dừng lại, xe ô tô còn húc trúng 1 xe máy Attila.

Một phần hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, CAP Trương Định phối hợp với các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, đưa 2 người bị thương đến bệnh viện là anh Cầm và anh Trần Văn Dương (SN 1966, trú ở huyện Thanh Trì – người điều khiển xe máy Wave).

Rất may, cả 2 nạn nhân đều không bị thương tích quá nặng. Vụ việc đang được CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.