Gia Lai: Thanh niên say rượu dùng đá và xà beng tấn công lực lượng CSGT

ANTD. VN - Phát hiện thanh niên điều khiển xe máy vi phạm Luật giao thông nên lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, tuy nhiên thanh niên này bỏ đi sau đó.... mang xà beng và đá tấn công lực lượng chức năng.

Chiếc xà beng Hoàng dùng tấn công lực lượng CSGT

Chiều tối ngày 24-8, tin từ Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Tấn Hoàng (SN 1987, trú xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, ngày 23-8, tổ công tác của Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an huyện Chư Prông tuần tra kiểm, kiểm soát xử lý vi phạm ATGT trên quốc lộ 19.

Đến 16h45 cùng ngày, tại Km189+500 quốc lộ 19 (đoạn qua xã Bàu Cạn), tổ công tác phát hiện Huỳnh Tấn Hoàng điều khiển xe máy BKS 81H4-5498 không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện say rượu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Lúc này, Hoàng không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ xe liên quan. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kết quả Hoàng vi phạm nồng độ 0,367mg/lít khí thở. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính về ATGT đối với Hoàng và tạm giữ phương tiện vi phạm. Tuy nhiên Hoàng không chịu ký biên bản mà bỏ đi.

Khoảng 1 tiếng sau, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại Km192+900 quốc lộ 19 (thuộc xã Thăng Hưng) thì Hoàng quay trở lại, trên tay cầm một xà beng dài khoảng 1,5m và đá lao vào tấn công tổ công tác.

Lúc này, Đại úy Phan Hải Quang (cán bộ Phòng CSGT, tổ trưởng) ra ngăn cản liền bị Hoàng lao vào tấn công tới tấp. Trước tình thế này, Đại úy Quang buộc phải dùng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên, yêu cầu đối tượng bỏ xà beng, đá xuống.

Tuy nhiên, Hoàng vẫn không chấp hành mà tiếp tục ném đá vào Đại uý Quang và cầm xà beng lao vào tấn công. Anh Quang tiếp tục bắn súng thị uy, đồng thời các đồng đội lao vào hỗ trợ khống chế, tước hung khí trên tay Hoàng.

Sau đó, đối tượng cùng tang vật được bàn giao cho Công an huyện Chư Prông điều tra, xử lý.