Đường ray chạy tàu Bắc-Nam thành "cầu treo" do bão số 9 làm sạt nền

ANTD.VN -Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, do ảnh hưởng của bão số 9, từ trưa hôm qua 24-11, đến sáng nay 25-11 tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Nam Trung bộ hỏng nặng, tê liệt, không thể chạy tàu.

Ngoài ra, tối 24-11 đường sắt qua Ninh Thuận từ km 1382+600 - km 1383+300 khu gian Kà rôm - Phước Nhơn, nước ngập quá đỉnh ray 300mm, trôi nền đường, nền đá hai cầu ray, phải phong tỏa khu gian, không cho tàu qua bắt đầu từ 22h10.

Nặng nhất là nền đường đoạn km 1382+775 - km 1382+795 dài 20m và km 1382+822 - km1382+842 dài 20m bị trôi sâu tới 1,8m, khiến đường ray bị treo lơ lửng.

Cùng đó, đất đá tràn vào đường sắt km 1306+100 - 1306+450, phải phong tỏa khu gian Lương Sơn - Nha Trang lúc 21h30. Đến sáng nay, 25-11, đường sắt qua khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng, hư hỏng do bão. Nước chảy xiết, ngập đỉnh ray 300mm từ km 1422+950 – 1423+300, phải phong tỏa khu gian Hòa Trinh - Cà Ná lúc 5h23.

Đường sắt Bắc-Nam tê liệt do bão số 9 làm sạt lở toàn bộ taluy đường tàu

Đường sắt hư hỏng đã làm nhiều chuyến tàu bị ách tắc. Ngành đường sắt phải thực hiện chuyển tải các đoàn tàu đang nằm chờ đường ở các ga trong khu vực như SE1, SE2, SE10... với cả nghìn hành khách.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, Tổng công ty đã huy động các đơn vị đường sắt ra khu vực bị hư hỏng khẩn trương cứu chữa, khắc phục để thông tàu qua từng vị trí bị hư hỏng một cách nhanh nhất.

Tuy nhiên, công tác cứu chữa gặp nhiều khó khăn do nước lũ vẫn đang gây ngập nhiều vị trí như ga Cây Cầy ngập hết đường sắt trong ga, tàu công trình không thể đi qua để ra vị trí hư hỏng nên chưa thể dự kiến thời gian thông đường.

Trong ngày hôm nay, đường sắt sẽ chuyển tải khoảng 10 chuyến tàu Thống Nhất đang mắc kẹt tại các ga do đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Nha Trang - Ninh Thuận bị hỏng nặng bởi bão số 9.

Cụ thể, tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô từ Tháp Chàm đến Nha Trang các tàu SE10, SE2, SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 24-11; tàu SE1 xuất phát Hà Nội ngày 23-11 từ Hòa Tân đến Tháp Chàm; tàu SE21 xuất phát Huế ngày 24-11 từ Suối Cát đến Tháp Chàm, tàu SE3 xuất phát Hà Nội ngày 23-11 từ Ngã Ba đến Tháp Chàm. Ngoài ra, các tàu SE5, SE7 xuất phát Hà Nội ngày 24-11 do chưa đến khu vực phong tỏa, sẽ có kế hoạch chuyển tải sau.