Hà Nội:

Đối tượng phun sơn lên 9 xe ô tô của người dân ở quận Hà Đông có thể bị xử lý hình sự

ANTD.VN - Chỉ qua đêm hay sau vài giờ đỗ xe tại những nơi vắng vẻ, khi quay ra chủ nhân không tin nổi vào mắt mình khi chiếc xe bị kẻ xấu chơi khăm, vẽ bậy, xịt sơn hay trộm đồ, đập vỡ kính...

2/9 chiếc xe bị kẻ xấu phun sơn lên thân vào đêm 12, rạng sáng 13-1 tại khu phố Bạch Thái Bưởi, phường Phúc La, quận Hà Đông

Thời gian gầy đây, tình trạng nhiều xe ô tô của người dân đỗ qua đêm ở nơi vắng vẻ bị kẻ xấu  xịt sơn, vẽ bậy, trộm đồ, thậm chí hô “biến”... đã khiến cho dư luận không khỏi giật mình.

“Tai bay vạ gió"

Đôi khi chỉ vì ý nghĩ đơn giản, chủ quan hay tiếc rẻ một khoản tiền nhỏ gửi xe đã khiến cho nhiều chủ xe lâm vào cảnh dở khóc, dở cười. Qua đó cũng cho thấy, việc bảo quản những tài sản có giá trị cần được nâng cao hơn nữa.

Ngày 15-1, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng CAQ Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, hiện Đội CSHS, CAQ đang phối hợp với CAP Phúc La, tích cực xác minh, điều tra, xử lý đối tượng gây ra vụ phun sơn lên nhiều xe ô tô các loại của người dân  vào đêm 12, rạng sáng 13-1.

Theo ghi nhận ban đầu, có tất cả 9 xe ô tô đỗ qua đêm tại phố Bạch Thái Bưởi, phường Phúc La, quận Hà Đông bị phun sơn lên thân xe.

Chị Nguyễn Thu T. (một trong những bị hại trong vụ bị kẻ xấu phun sơn lên xe) cho biết, chiếc xe có giá trị hơn một tỷ đồng của chị bị đối tượng xấu phun sơn khắp xe. Hành vi này của đối tượng xấu đã khiến chị T. cũng khá bất ngờ bởi không chỉ riêng mình chị mà 8 xe ô tô khác đỗ gần đó cũng bị phun sơn.

Chị T. cho rằng, có thể ngoài “bốc đồng”, thích nổi tiếng hay có dấu hiệu về thần kinh của kẻ cố ý phun sơn lên các xe ô tô thì cũng không ít người nghi ngờ rằng, hiện nay nhiều bãi xe “ế” khách cũng có khả năng đưa ra hành động này khiến người dân xót của phải đem xe đến đó gửi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, phản ánh, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản ban đầu, đồng thời khẩn trương thu thập chứng cứ, tiến hành xác minh làm rõ.

Đại tá Vương Tiến Dũng cũng cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Lực lượng chức năng đang tiến hành trích xuất camera an ninh quanh khu vực trên và khai thác tin báo của người dân để xác định đối tượng.

Ngoài vụ việc này, năm 2017 cũng xảy ra sự cố liên quan đến xe ô tô BKS 29C - 667.XX của anh Nguyễn Phú H., ở Hà Nội, đỗ tại ngách 49/28 phố Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội). Sau hơn một giờ đồng hồ ngồi làm việc tại công ty, qua các trang mạng xã hội, anh H. bất ngờ phát hiện...chiếc xe của mình đã bị người nào đó dùng sơn xịt quanh xe.

Sự việc ngay sau đó đã được anh H. trình báo CAP Láng Hạ và CAQ Đống Đa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiếc xe của anh H. đỗ tại khu vực Láng Hạ, quận Đống Đa cũng bị kẻ xấu phun sơn lung tung

Cần ý thức bảo vệ tài sản của chính mình

Trao đổi với PV Báo ANTĐ vào sáng 16-1, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng - Phó trưởng CAQ Hà Đông cho biết, hiện đã có 6/9 bị hại trong vụ ô tô bị phun sơn có đơn trình báo cơ quan công an. Đội CSHS - CAQ cũng đang tích cực phối hợp với CAP Phúc La điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, lực lượng công an cũng đang tiếp tục vận động những ai là bị hại còn lại làm đơn trình báo để được giải quyết theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Duy Hùng cũng cho biết thêm, vụ việc đang được cơ quan điều tra tập trung theo nhiều hướng khác nhau. Theo nhận định ban đầu, rất có khả năng đối tượng liên quan đến thần kinh, thích “nổi tiếng” hoặc tâm lý không bình thường gây ra. Bởi qua xác minh, làm việc với một số bị hại trên cho thấy, họ từ trước đến nay đỗ xe ở đó và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Đặc biệt, đa số họ đỗ xe trước cửa nhà của mình.

Lực lượng CAQ Hà Đông vẫn đang tích cực xác minh, truy tìm đối tượng

“Tuy nhiên, để đảm bảo tài sản của mình, người dân cũng nên gửi xe vào những nơi có người trông giữ. Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều trường hợp không những bị xịt sơn vào xe mà còn bị trộm đồ, phụ tùng hay trộm cả xe. Do vậy, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tố giác tội phạm. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc bị kẻ gian trộm cắp, gây hại... cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời giải quyết”, Thượng tá Nguyễn Duy Hùng khuyến cáo.

Trung tá Kiều Xuân Quyền, Đội trưởng Đội CSHS – CAQ Hà Đông cho biết, thời gian qua, ngoài những kế hoạch tuần tra kiểm soát địa bàn thường xuyên thì CAQ Hà Đông còn triển khai thực hiện Mệnh lệnh số 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về tuần tra, kiểm soát, duy trì tình hình ANTT đã đem lại hiệu quả nhất định. Sau hai tháng triển khai đã không xảy ra vụ trộm đột nhập nào, các tội phạm hình sự khác cũng được kiềm chế. Nhiều vụ qua tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

“Mặc dù vậy, vào những tháng cuối năm, tháng “củ mật”, người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa. Đối với việc 9 chiếc xe bị phun sơn nói trên là sơn dầu, chủ xe có thể đến các gara hay trạm rửa xe xử lý, không nên quá lo lắng. Với sự quyết tâm cao của lực lượng CAQ Hà Đông, sẽ quyết liệt truy tìm đối tượng gây ra vụ việc để giữ ổn định tình hình ANTT địa bàn”, Trung tá Kiều Xuân Quyền nói.

Luật sư Vũ Quang Vượng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quang Vượng (Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết, hành vi của đối tượng phun sơn vào hàng loạt xe ô tô ở Hà Đông có dấu hiệu của Tội huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tuy nhiên, tùy từng trường hợp và cần xác định mức thiệt hại thực tế để có căn cứ xử lý. Nếu thiệt hại từ 2 triệu đồng thì có thể khởi tố hình sự về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Phân tích rõ hơn về hành vi này, Luật sư Vũ Quang Vượng cho rằng, về mặt khách quan, làm hư hỏng tài sản của người khác là hành vi làm cho tài sản của người khác bị mất một phần, giảm giá trị, giá trị sử dụng nhưng ở mức khôi phục lại được. Trong trường hợp trên, đối tượng đã phun sơn lên bề mặt của ô tô làm giảm đi giá trị sử dụng của ô tô nhưng vẫn có thể khôi phục được bằng việc sơn lại xe.

Về mặt khách thể, hành vi của đối tượng phun sơn đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác (các chủ xe ô tô). Còn về mặt chủ quan: Đối tượng phun sơn không chỉ với một xe và mà là hàng loạt xe ô tô trong khu phố nên có thể xác định đối tượng đã thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

Có thể thấy, hành vi của đối tượng phun sơn về cơ bản đã đáp ứng đủ dấu hiệu phạm tội của tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Do vậy, có thể căn vào việc xác định mức thiệt hại thực tế mà người phạm tội có thể bị nhận các mức hình phạt tương ứng như quy định của Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).