Đối đầu xe tải, 7 người trên xe cấp cứu bị thương

ANTĐ - Rạng sáng ngày 8-2, tại đoạn quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Duyên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. 

Xe ô tô mang biển số 43M-000.26 của bệnh viện đa khoa Đà Nẵng do Nguyễn Văn Thanh (29 tuổi, ở quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) điều khiển, sau khi chở bệnh nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị bệnh, trên đường chạy trở về Đà Nẵng thì bất ngờ va vào ô tô tải biển số 89K – 6239 chạy ngược chiều do tài xế Đặng Văn Hùng (34 tuổi, ở Tp Hà Nội) điều khiển. Vụ tai nạn làm 7 người trên xe cấp cứu bị thương. Cả 2 xe ô tô đều hư hại nặng

Đối đầu xe tải, 7 người trên xe cấp cứu bị thương ảnh 1

Phần đầu chiếc xe cứu thương bị biến dạng hoàn toàn sau cú đối đầu

Lực lượng CSGT Trạm Đức Phổ và CAH Đức Phổ đã kịp thời có mặt tổ chức đưa người thương cấp cứu tại bệnh viện Đặng Thùy Trâm cấp cứu. Tuy nhiên do số bệnh nhân trên xe cấp cứu bị thương nặng, bệnh viện Đặng Thùy Trâm đã chuyển số bệnh nhân trên ra bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu.

Các nạn nhân bị thương gồm: Phạm văn Chánh (59 tuổi, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị chấn thương sọ não; Lê Trường Một (32 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị gãy xương; Nguyễn Tấn Pháp (51 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị gãy đốt sống cổ; Đoàn Quốc Dũng (ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) bị gãy chân, vai; Nguyễn Hữu Sinh (47 tuổi, ở quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng) bị thương lồng ngực và Phạm Công Phương (28 tuổi, ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị thương nhẹ.

Đối đầu xe tải, 7 người trên xe cấp cứu bị thương ảnh 2

Các nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi

Được biết trong số nạn nhân bị thương có 2 bác sĩ. Riêng tài xế Nguyễn Văn Thanh bị thương nặng.

Được biết, trước đó ô tô cấp cứu biển số 43M – 000.26 của bệnh viện đa khoa Đà Nẵng gồm 2 tài xế, 2 bác sĩ cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ Tp Đà Nẵng vào bệnh viện Chợ Rẫy (Tp Hồ Chí Minh). Trên đường quay đầu xe về lại Tp Đà Nẵng, tiện thể xe chở thêm một số người thân, quen đang làm việc ở Tp Hồ Chí Minh về quê ăn Tết thì gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được CAH Đức Phổ đang điều tra làm rõ vụ việc.