Doanh số bán xe năm 2014: Toyota dẫn đầu

ANTĐ -  Toyota vẫn là hãng xe đứng đầu về số lượng xe bán ra trong năm 2014 với tổng cộng 10,23 triệu chiếc trên toàn thế giới.

So với năm 2013, doanh số bán hàng của Toyota (bao gồm Daihatsu và Hino) đã tăng khoảng 3% và đạt mốc 10,23 triệu chiếc. Đây cũng là lần đầu tiên hãng xe nước Nhật cán mốc 10 triệu chiếc. Tuy nhiên, Toyota đang dự đoán doanh số trong năm 2015 sẽ giảm đi khoảng 1% do nhu cầu đang sụt giảm tại Nhật Bản và nhiều thị trường mới nổi khác. 

Doanh số bán xe năm 2014: Toyota dẫn đầu ảnh 1Toyota Yaris 

Về vị trí thứ 2 trong năm 2014 là Tập đoàn Volkswagen, hãng xe cũng đạt mốc 10 triệu xe lần đầu tiên với tổng cộng 10,14 triệu được bán ra, tăng 4,2 % so với năm 2013. Các nhà phân tích dự đoán rằng 2015 sẽ là năm tập đoàn Đức chiếm ngôi vị số 1 của Toyota do Volkswagen chưa đưa ra bất kì dự đoán nào về việc doanh số giảm.

General Motors của Mỹ đứng thứ 3 với doanh số tăng trưởng 2% trong năm 2014 và đạt mức 9.92 triệu chiếc xe bán ra. Tập đoàn Mỹ đã từng giữ vị trí hãng sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới gần 8 thập kỉ cho đến năm 2008, khi Toyota vươn lên và dành ngôi vị dẫn đầu tới năm 2010. GM đánh bại hãng xe nước Nhật vào năm 2011, tuy nhiên, ngay một năm sau Toyota đã nhanh chóng chiếm lại vị trí số 1 trong năm 2012 và duy trì phong độ cho đến năm nay.