Đầu năm, nhiều người nhập viện vì tai nạn giao thông, ngộ độc rượu

ANTĐ - Theo số liệu tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 4 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch vừa qua, bình quân mỗi ngày khoa tiếp nhận cấp cứu trên 150 bệnh nhân, trong đó hơn 80% là các trường hợp bị tai nạn giao thông.

Đầu năm, nhiều người nhập viện vì tai nạn giao thông, ngộ độc rượu ảnh 1Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức ngày 1-1

Cụ thể, ngày 31-12-2014, bệnh viện đã phải tiếp nhận 192 trường hợp, trong đó 168 trường hợp đến cấp cứu vì tai nạn giao thông, chiếm tới 87,5%. Trong ngày 1-1-2015, có 146 trường hợp đến cấp cứu, trong đó 112 trường hợp do tai nạn giao thông (chiếm 76,7%) và đa số bị chấn thương rất nặng (44 trường hợp bị chấn thương sọ não, 53 trường hợp đa chấn thương)… 

PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng khoa Khám bệnh – Bệnh viện Việt Đức cho biết, dự báo tình hình bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ sẽ tăng mạnh, bệnh viện đã triển khai phân công lịch trực cụ thể tại khoa Khám bệnh và từng khoa trong viện cũng như lên phương án cấp cứu trong tình huống có quá nhiều người đến cấp cứu cùng một lúc… Thực tế, trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, các bác sĩ đã phải căng mình vì lượng bệnh nhân quá đông.

Trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cũng liên tục tiếp nhận các nạn nhân nhập viện do ngộ độc, trong đó có nhiều ca ngộ độc do rượu, hóa chất, thậm chí có một số ca ngộ độc nặng gây suy gan, suy thận. Cá biệt có trường hợp được chuyển đến điều trị trong tình trạng rất nặng trên bệnh cảnh kết hợp: suy hô hấp, suy gan, suy thận nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Nguyên nhân khiến bệnh nhân nhập viện tăng cao chủ yếu vì sử dụng bia rượu quá mức.

Đáng chú ý, dù thời tiết khá thuận lợi song số bệnh nhi vào khám, cấp cứu tại khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai 4 ngày vừa qua vẫn tăng cao. Bình quân, mỗi ngày, khoa Nhi tiếp nhận 100 - 130 bệnh nhi, các bệnh lý chủ yếu là viêm mũi họng, phế quản, viêm phổi, sốt cao, co giật, tiêu chảy… trong đó có nhiều ca nặng phải nhập viện. Thống kê của khoa từ ngày 1 đến 4-1, mỗi ngày có 8 - 13 ca nhập viện. Trong số nhập viện có các trường hợp mất nước nặng do tiêu chảy. 

Theo các bác sĩ, lý do khiến bệnh nhi nhập viện đông là do thời điểm này ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, bệnh tiêu chảy do virus đang tăng cao. Đây là bệnh rất dễ lây, đã có những “cặp” bệnh nhân là anh em trong gia đình cùng mắc tiêu chảy do virus đến khám và cùng phải nhập viện. Đáng lưu ý, một số bệnh nhân khi nhập viện đã ở tình trạng nặng (viêm phổi, tiêu chảy) do gia đình tới khám muộn hoặc về quê, đi chơi xa, không được điều trị kịp thời.