Đầu năm 2020, ô tô nhập khẩu giảm mạnh

ANTD.VN - Lượng xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm đến nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái cả về số lượng và giá trị.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 2/2020, số xe nhập khẩu về Việt Nam chạm ngưỡng 4.500 chiếc. Đáng nói, nếu so sánh cùng kỳ năm ngoái, nửa tháng 2 năm 2019 có tới 7 ngày rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi nửa đầu tháng 2 năm 2020 đã ra khỏi kỳ nghỉ Tết nhưng lượng xe nhập vẫn giảm tới gần 400 chiếc.

Những tháng đầu năm 2020, nhập khẩu ô tô có xu hướng giảm mạnh

Cũng theo thống kê của Hải quan trước đó, trong tháng 1/2020, đã có 4.281 xe ôtô làm thủ tục thông quan, trị giá 111 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, ô tô nhập khẩu giảm hơn 63% về số lượng và giảm 59% về giá trị. Nếu so sánh riêng tháng 12/2019, số lượng ô tô nhập khẩu đã giảm tới 35%, đồng thời sụt giảm hơn 46% về giá trị.

Hiện nay, nguồn ô tô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ các nước quen thuộc như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc... Trong đó, các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia chiếm tới khoảng 83% số lượng ô tô làm thủ tục thông quan tại các cảng.

Bình quân mỗi chiếc ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam có giá khai báo hải quan khoảng 11.700 USD, tương đương gần 270 triệu đồng (chưa tính thuế phí); ô tô nhập từ Thái Lan có giá khoảng 22.600 USD/chiếc, tương đương 520 triệu đồng.