TP.HCM:

CSGT xử lý Việt kiều Đức dùng GPLX quốc tế chạy quá tốc độ

ANTD.VN - Người nước ngoài khi tham gia giao thông ở Việt Nam phải mang theo đủ GPLX quốc tế và GPLX quốc gia đó cấp. Anh Tùng buộc phải mang đủ GPLX quốc tế và GPLX do Đức cấp.

Gần đây trên mạng xã hội (MXH) xuất hiện một đoạn clip trao đổi lớn tiếng giữa một CSGT và một tài xế Việt kiều Đức trên đại lộ Mai Chí Thọ, quận 2, được đăng tải vào ngày 18-3. Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng, với nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

 Thượng tá Trần Văn Thương

Liên quan đến vụ việc này, chiều 21-3, Thượng tá Trần Văn Thương, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM thông tin, trước đó, vào chiều 18-3, anh Vũ Thanh Tùng (SN 1988, quốc tịch Đức, tạm trú quận Bình Thạnh) bị tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái, Công an TP.HCM làm nhiệm vụ trên đại lộ Mai Chí Thọ ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc bị dừng xe, phương tiện của anh Tùng chạy quá tốc độ quy định (63/50 km/h).

Lúc này, Trung úy Võ Thành Tâm - người xuất hiện trong đoạn clip đã yêu cầu anh Tùng hợp tác, xuất trình giấy tờ kiểm tra. Tuy nhiên, vị Việt kiều này chỉ đưa GPLX quốc tế mà không có GPLX do quốc gia Đức cấp.

“Trường hợp này, anh Tùng điều khiển xe chỉ có GPLX quốc tế chứ không có GPLX quốc gia do Cộng hòa Liên bang Đức cấp nên CSGT đã xử lý theo đúng quy định là tạm giữ phương tiện. Sau đó, anh Tùng đến trụ sở đội CSGT Cát Lái xuất trình được GPLX quốc gia do Đức cấp nên CSGT trả phương tiện và vẫn giữ giấy tờ để xử lý lỗi chạy quá tốc độ quy định”, Thượng tá Thương nói.