Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm người dân hoảng loạn

ANTĐ - Vào rạng sáng 9-12, trong khi người dân đang ngon giấc ngủ bất ngờ ngọn lửa bùng phát ở khu vực tầng 2 của ngôi nhà cổ ở địa chỉ số 5 Nguyễn Khắc Cần. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa trùm sang các căn hộ phía trong trước khi liếm vào ngôi nhà số 11 ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại thời điểm xảy cháy, hàng trăm người dân sinh sống ở khu vực số 5 phố Nguyễn Khắc Cần hoảng loạn mở cửa tháo chạy ra ngoài. Do một mặt của ngôi nhà trên tiếp giáp với phố Hai Bà Trưng nên ngọn lửa trùm sang nhà bên cạnh cũng khiến các hộ dân ở mặt phố này sợ hãi, nhao ra ngoài đường.

Nhiều xe chữa cháy đã được điều đến hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn

Ngay sau khi nhận được tin báo, CS PCCC Hà Nội đã huy động 8 xe chữa cháy, xe chỉ huy, xe chở nước cùng các phương tiện cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường. CAQ Hoàn Kiếm cũng chỉ đạo CAP, CSTT phong tỏa các khu vực xảy cháy, hỗ trợ cho công tác chữa cháy, cứu nạn. Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người song đã thiêu rụi 6 căn hộ, phá hủy toàn bộ tầng tum phía trên và tầng 2 của khu nhà. Nhiều thiết bị, tài sản có giá trị của các hộ gia đình đã bị thiêu đốt. Hàng chục người dân đã mất nơi sinh hoạt chỉ trong một đêm.

Sau 2h tập trung chữa cháy, đám cháy đã được khống chế, dập tắt

Sáng cùng ngày, thông tin ban đầu, hiện 6 hộ dân với 22 người đã được UBND quận Hoàn Kiếm bố trí nghỉ tạm tại Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp số 4 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.