Cảnh sát giao thông Hà Nội truy đuổi lái xe "hổ vồ" đâm chết người rồi bỏ chạy

ANTĐ - Chiếc xe tải loại "hổ vồ" cán qua đầu một người đi xe đạp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lái xe tải sau khoảng 15 phút bỏ chạy đã bị CSGT Hà Nội đuổi theo, chặn giữ.

Vào khoảng 11h trưa nay 10-7, chiếc xe tải loại “hổ vồ” mang BKS 29C - 722.11 trên đầu xe gắn biển Công ty Cường Linh đi từ hướng ngã tư Trần Duy Hưng - Phạm Hùng xuôi về ngã tư Khuất Duy Tiến khi đến ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu đã đâm vào một người dân điều khiển xe đạp cùng chiều.

Hậu quả nạn nhân ngã xuống đường và bị xe tải chèn qua đầu khiến người này tử vong tại chỗ. Đáng nói, sau khi gây tai nạn chết người, lái xe tải này đã không dừng xe giải quyết sự việc mà tăng ga phóng xe bỏ chạy về hướng đường Tố Hữu. Hành vi của lái xe tải đã khiến người dân vô cùng bất bình, phẫn nộ.

Lái xe và phương tiện gây tai nạn bỏ chạy bị CSGT đuổi theo chặn giữ

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, căn cứ vào dấu vết hiện trường cũng như những đặc điểm về chiếc xe gây tai nạn, một tổ công tác Đội CSGT số 7 đã được phối hợp, hỗ trợ cùng với các đơn vị chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy đuổi bắt giữ chiếc xe tải gây tai nạn.

Sau khoảng 15 phút truy đuổi, Đội CSGT số 7 đã phát hiện chiếc xe tải gây tai nạn đang đi về hướng đường Lê Trọng Tấn kéo dài, kịp thời vọt lên yêu cầu lái xe dừng lại để kiểm tra. Bị CSGT chặn giữ, lái xe tải này đành phải dừng xe. Danh tính lái xe tải gây tai nạn được xác định là Nguyễn Trường Thăng (SN 1984, ở Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội).

Thông tin với PV, Thiếu tá Vũ Mạnh Nam, Đội phó Đội CSGT số 7 cho biết: Nạn nhân là nam giới khoảng trên 40 tuổi. Danh tính nạn nhân vẫn đang được xác định. Tuyến đường Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến cấm xe tải hoạt động. Hiện lái xe cũng như phương tiện gây tai nạn đang được Đội CSGT số 7 bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý.