Cảnh báo những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong một đêm

ANTD.VN - Trong buổi tối 22-4, hàng loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên khắp các cung đường của TP Hà Nội, khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương...

Đáng chú ý, phần lớn các vụ tai nạn đều do ô tô va chạm với phương tiện khác dẫn đến nạn nhân thương vong nặng nề.

Những vụ tai nạn kinh hoàng

Khoảng 23h ngày 22-4, CAQ Đống Đa nhận được tin báo về việc tại khu vực đường Láng thuộc địa bàn phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội xảy ra vụ TNGT liên hoàn làm 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định tại thời điểm trên, sau khi sử dụng rượu, bia tại đám cưới của cháu ruột ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội, Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Huyndai - Veracruz, từ ngõ Vĩnh Hồ đi ra phố Tây Sơn, thì gặp bà Nguyễn Thị Kim T, trú tại phường Ngã Tư Sở đang đi bộ dưới lòng đường. Tuyên lùi xe tránh bà T để đi tiếp, thì quệt vào xe đạp điện của bà T và nhiều xe máy khác để dưới lòng đường tại ngã ba Vĩnh Hồ - Tây Sơn. Sau đó, Tuyên bỏ chạy về hướng Ngã Tư Sở, rồi rẽ sang đường Láng đi Cầu Giấy.

Cơ quan CSĐT  - CAQ Đống Đa lấy lời khai anh Đỗ Xuân Tuyên

Khi điều khiển xe đến khu vực số nhà 220 đường Láng, Tuyên lái xe đâm vào chị Lê Thị Thu H (SN 1977), là nhân viên thu gom rác Công ty môi trường đô thị quận Đống Đa, khiến chị H tử vong tại chỗ. Tuyên tiếp tục lái xe đâm vào anh Lê Thành Đ (SN 1997), ở thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đang đi xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ, đen, di chuyển cùng chiều khiến anh Đ ngã và bị thương (hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đai học Y).

Chưa dừng lại ở đây, Tuyên tiếp tục lái xe đâm vào đuôi chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mecerdes S400 do chị Dương Thị Anh N (SN 1992), ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội điều khiển, đi cùng chị Nguyễn Thu T (SN 1988), ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, khiến xe chị N đâm, lao lên giải phân cách hai chiều của đường Láng làm xe hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra va chạm, Tuyên tiếp tục điều khiển xe theo hướng đường Láng đi Cầu Giấy rồi bỏ chạy theo hướng rẽ vào phố Láng Hạ. Đến số nhà 81 phố Láng Hạ, túi khí xe Tuyên bị bung và người dân đuổi theo Tuyên mới dừng lại, bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan Công an làm việc.

CAQ Đống Đa phối hợp với Phòng CSGT - CATP kiểm tra hơi thở có nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên và qua kiểm tra lần 1 là 1,041 mg/1, lần 2 là 1,077 mg/l.

Cảnh báo những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trong một đêm ảnh 2

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên

Cùng thời điểm trên, tại khu vực hầm đường bộ Kim Liên thuộc địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa tiếp tục xảy ra vụ TNGT làm 1 người tử vong tại chỗ. Lái xe Phạm Văn Giáp (SN 1986),  trú tại xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ điều khiển xe ô tô BKS: 89C-099.08, theo hướng từ đường Đào Duy Anh đi về phía đường Đại Cồ Việt.

Khi đi đến khu vực đường dẫn vào hầm đường bộ Kim Liên thì va chạm với xe máy Jupite do anh Nguyễn Gia T (SN 1996), trú tại thị trấn Cầu Gỗ, huyện Yên Thế, Bắc Giang điều khiển đi cùng chiều, khiến anh T tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe Phạm Văn Giáp đã bỏ trốn khỏi hiện trường, bỏ lại xe ô tô.

Sáng 23-4, chỉ huy CAQ Đống Đa cho biết, lái xe Phạm Văn Giáp đã đến trình diện tại cơ quan công an.

Cũng trong buổi tối 22-4, trên phố Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy khiến một cụ già bị thương nặng. Trước đó, vào khoảng 19h30 cùng ngày, tại ngã tư Tây Sơn - Thái Hà, quận Đống Đa cũng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông khi xe buýt mang biển kiểm soát 29B - 193.27 bất chấp biển cấm, lao lên cầu vượt Thái Hà, đâm đổ rào chắn giới hạn chiều cao.

Vụ va chạm này gây ùn tắc giao thông trên các trục đường Tây Sơn, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng. Rất may, vụ tai nạn này không có thiệt hại về người. 

Cần tuân thủ Luật lệ giao thông

Báo cáo nhanh của CATP Hà Nội cho thấy, trong ngày 22-4 trên địa bàn TP còn xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác khiến 3 người tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra tại đường gom Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Một chiếc ô tô và xe máy đã va chạm với nhau khiến nạn nhân đi xe máy tử vong. Trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã xảy ra một vụ va chạm giữa ô tô và người đi xe đạp điện khiến 1 người tử vong. Vụ thứ 3 là va chạm giữa ô tô và người đi xe đạp cũng khiến 1 người tử vong...

Quay trở lại vụ tai nạn dẫn đến nữ công nhân môi trường tử vong ở đường Láng, Tại cơ quan công an, Đỗ Xuân Tuyên - thủ phạm vụ tai nạn liên hoàn thừa nhận trước đó, do nhà có việc nên đã uống 5-7 cốc bia loại lớn, và không làm chủ được tốc độ, không chú ý quan sát gây nên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường Láng. Có thể thấy dù đã tuyên truyền nhiều, bản thân Đỗ Xuân Tuyên trong lời khai tại cơ quan công an cũng nhận thức rõ về việc đã uống rượu, bia thì không nên điều khiển phương tiện tham gia giao thông, nhưng chính anh ta cũng đã mắc sai lầm này.

“Cơ quan công an khuyến cáo, mỗi người khi tham gia giao thông cần nói không với rượu bia, khi đã uống rượu bia nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đảm bảo an toàn. Cùng với đó mỗi người cần tuân thủ luật Giao thông đường bộ, không đi sai làn, lấn làn, phóng nhanh vượt ẩu, gây nên những tai nạn giao thông khủng khiếp trên đường phố” - Trung tá Nguyễn Đức Long, Phó trưởng CAQ Đống Đa cảnh báo.