Các thành phố Đức có thể cấm xe chạy dầu diesel

ANTD.VN - Tòa án của Đức vừa ra phán quyết rằng, các thành phố có thể cấm một cách hợp pháp các xe đời cũ chạy dầu diesel. Động thái trên có thể gây ảnh hưởng nặng nề tới ngành công nghiệp ô tô của nước này. 

Xe chạy dầu diesel là một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí

Tòa án Hành chính Liên bang Đức đưa ra phán quyết trên sau khi các bang của Đức kháng lại lệnh cấm của các tòa cấp thấp hơn ở Duesseldorf và Stuttgart.

Một tổ chức môi trường đã kiện lên các tòa địa phương xin cấm xe chạy dầu diesel, sau khi Volkswagen gây ra vụ bê bối về khí thải. Năm 2015, hãng ô tô này thừa nhận đã gian lận trong các cuộc kiểm tra lượng khí thải ở Mỹ.

Hiện nay, nhiều chính quyền địa phương ở Đức được kỳ vọng sẽ cấm xe ô tô chạy dầu diesel để giảm ô nhiễm không khí. Theo đó, hơn 10 triệu xe chạy dầu diesel có thể sẽ là đối tượng bị cấm.