Bị cấm bay vẫn lọt qua các cửa an ninh để bay sang Nga

ANTD.VN - Lần đầu tiên một hành khách bị cấm bay nhưng vẫn lọt qua cửa kiểm soát của hãng hàng không, nhân viên an ninh sân bay để bay sang Nga.

Sự việc hy hữu trên xảy ra đối với hành khách Phạm Thị Thu T. (35 tuổi, trú Hải Dương). Bà T. bị Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay có thời hạn 6 tháng, hiệu lực từ ngày 16/9/2017 đến hết ngày 15/3/2018. Hết thời hạn cấm bay, bà T. nếu đi lại bằng đường hàng không phải tuân thủ sự kiểm tra trực quan bắt buộc trong 6 tháng tiếp theo.

Theo quy định, trong thời gian cấm bay, hành khách không được sử dụng dịch vụ của bất cứ hãng hàng không nào có đường bay đến/đi từ Việt Nam. Lệnh cấm bay sẽ được gửi đến nhiều cơ quan để phối hợp thực hiện, bao gồm các hãng hàng không trong và ngoài nước, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các cảng vụ hàng không (cơ quan đại diện của Cục Hàng không Việt Nam tại các sân bay), các cảng hàng không (đơn vị quản lý lực lượng an ninh hàng không), công an cửa khẩu, chi cục hải quan sân bay.

Tuy nhiên, mới đây, bà T. đã xuất cảnh trên chuyến bay SU 291 của hãng hàng không Aeroflot (Nga) từ Hà Nội đi Moscow.

Theo quy định, khách hàng sẽ phải trải qua nhiều bước kiểm tra trước khi lên máy bay

Về nguyên nhân xảy ra vụ việc, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miên Bắc cho biết, khi bà T. làm thủ tục bay, nhân viên của hãng hàng không Aeroflot đã phát hiện bà này nằm trong danh sách cấm bay và hỏi trưởng đại diện của hãng tại Việt Nam để quyết định có cho bay hay không. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trưởng đại diện của hãng vẫn đồng ý cho khách hàng bay.

Sau đó, cửa kiểm soát an ninh của Cảng Hàng không Nội Bài cũng đã để lọt khách này vào khu cách ly. Tiếp theo, khu vực công an cửa khẩu cũng không phát hiện ra trường hợp này.

Sau khi phát hiện sự việc, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu hãng Aeroflot phải tổ chức bình giảng, rút kinh nghiệm, đồng thời có hình thức xử phạt đối với những cá nhân, đơn vị liên quan.

Trước đó, bà T. đã bị xử phạt vi phạm hành chính do gây rối trên chuyến bay của Hãng hàng không Aeroflot từ Hà Nội đến Moscow vào tháng 8-2017.  Cũng vì lý do này, bà T. bị đưa vào danh sách hành khách bị cấm bay trong vòng 6 tháng.