Bàn giao 2 tàu cá vỏ thép hiện đại cho ngư dân

ANTĐ - Sáng 20-5, tại bến cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi), Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi bàn giao 2 tàu cá vỏ thép trị giá 8,7 tỉ đồng/chiếc, mang số hiệu QNg 94359 TS và QNg 95868 TS cho ngư dân Nguyễn Hữu Ngọt (ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) và ngư dân Huỳnh Luận (ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ). 

Đây là tàu cá vỏ thép được đóng từ nguồn vốn vay không lãi suất trong thời gian 11 năm của "Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi".

Bàn giao 2 tàu cá vỏ thép hiện đại cho ngư dân ảnh 1

Tàu cá vỏ thép mang số hiệu QNg 94359 TS

Theo đó tàu này hành nghề lưới vây kiêm chụp mực, có chiều dài 26m, rộng 7m, cao 3,4m, công suất 811 Cv/tàu, cùng đầy đủ các trang thiết bị hiện đại khác. Mỗi tàu có 5 khoang chứa cá và các khoang chứa nước ngọt, nhiên liệu....đủ để hoạt động đánh bắt liên tục trên biển khoảng 1 tháng. Đây cũng là tàu cá vỏ thép thứ 2 và 3 của ngư dân Quảng Ngãi.

Bàn giao 2 tàu cá vỏ thép hiện đại cho ngư dân ảnh 2

Lễ bàn giao tàu cho ngư dân

Cũng tại buổi lễ này, "Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi" đã trao tiền hỗ trợ 310 triệu đồng cho 15 trường hợp là chủ tàu và ngư dân ở các huyện Bình Sơn, Lý Sơn và Đức Phổ đã bị tai nạn khi đang hoạt động trên biển, với mức hỗ trợ cho chủ tàu từ 30-45 triệu đồng/trường hợp; ngư dân bị nạn từ 2-5 triệu đồng/người. 

Ông Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc NHNN Việt Nam cũng đã trao số tiền 5 tỉ đồng cho "Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi".