[ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị [ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị

[ẢNH] Phần đường Láng không dành cho xe máy: Nhiều người bị "nói oan"!

ANTD.VN - Đường Láng vừa hoàn thành việc tu sửa, mở rộng, tạo không gian di chuyển rộng rãi hơn hẳn cho các phương tiện, theo chiều từ Cầu Giấy đi về Ngã Tư Sở. Trong đó, có một làn đường ngoài cùng được thiết kế để dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp. Tuy nhiên, do vừa hoàn thành, làn đường này chưa có biển báo, nên không ít người đi xe máy đã hiểu lầm rằng đó là làn sẽ dành riêng cho họ trong tương lai, nên đã đi vào. Bởi thế, một số ý kiến phê phán người đi xe máy "vô ý thức" là chưa thực sự khách quan. Ngày 22-3, ông N.T.Đ, đại diện đơn vị thi công tuyến đường cho biết, trong ngày hôm nay, toàn bộ hệ thống biển báo, barie, đèn tín hiệu sẽ được hoàn thành trên toàn tuyến đường. Bắt đầu từ ngày mai, tuyến đường sẽ cấm xe máy, ô tô, và chỉ có người đi bộ, đi xe đạp được phép di chuyển.