Ám ảnh chết người khi những con "ma men" tham gia giao thông

ANTD.VN - Ngày 25-8 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 4 người. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do xe máy chở quá số người quy định cũng như có nghi vấn sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông. Trên địa bàn cả nước cũng thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm do người điều khiển say xỉn không làm chủ được tay lái, xử lý tình huống kém.

Trước khi tai nạn, cả 4 nạn nhân đã dự sinh nhật và có sử dụng rượu bia

Vụ tai nạn giao thông diễn ra vào lúc 0h50p ngày 25-8 tại phường Thống Nhất (ổ 1A, phường Tân Lập, TP Thái Nguyên, tỉnh Thải Nguyên), khiến 4 người chết và một người bị thương nặng. Được biết, tất cả các nạn nhân đều đang là sinh viên trường Cao đẳng Thái Nguyên.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, được biết nhóm thanh niên đã tham gia một bữa tiệc sinh nhật và có sử dụng rượu bia. Do không làm chủ được tốc độ và đèo quá số người quy định, chiếc xe đã đâm vào dải phân cách bên đường và khiến 4 người tử vong tại chỗ.

Chiếc xe trong vụ tai nạn

Đây là một bài học đắt giá và cũng là lời cảnh tỉnh cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông về việc sử dụng rượu bia và các chất kích thích.

Những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng liên quan đến men rượu, bia

Tối 20-10-2018, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh), điều khiển ô-tô BMV lưu thông trên đường Ðiện Biên Phủ hướng từ trung tâm quận 1 về cầu Sài Gòn. Khi đến nút giao Hàng Xanh, bất ngờ chiếc xe BMV lao vọt, tông vào nhiều xe gắn máy đang dừng đèn đỏ phía trước, khiến một phụ nữ chết tại chỗ, nhiều người bị thương.

Tai nạn diễn ra vào thời điểm đông người tham gia giao thông

Nhiều nhân chứng cho biết, sau khi gây tai nạn, bà Nga đã ngồi luôn trong xe và có dấu hiệu say xỉn. Khi lực lượng chức năng đo nồng độ cồn, kết quả lên tới 0,94 mg/lít khí thở, vượt quá mức cho phép gần 4 lần…

Đầu giờ chiều ngày 11-4-2019, ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, ở đường Lê Hồng Phong, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) đi trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Lê Hồng Phong) tông thẳng vào đám đông chuẩn bị đi đưa tang.

Đám tang đau lòng khi có thêm 4 người chết do tai nạn

Hậu quả, 10 người trong đoàn âm công thương vong, trong đó 4 người chết, 6 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, ông Nguyễn Đức Huyện được đưa về trụ sở Công an TP Quy Nhơn để kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra thì ông Huyện có nồng độ cồn vượt mức cho phép (3,15 mg/1 lít khí thở). 

Gần đây nhất, vào rạng sớm ngày 1-5, tại hầm Kim Liên đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người phụ nữ tử vong tai chỗ. Được biết, người gây ra tai nạn là ông Lê Trung Hiếu (SN 1980, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) điều khiển xe Mercedes GLA 250 đi qua hầm Kim Liên hướng Tạ Quang Bửu (Hà Nội) thì đâm vào xe máy Honda Vision đi phía trước cùng chiều. Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai nhận đã có sử dụng rượu bia trong bữa tiệc liên hoan họp lớp trước đó.

Có thể thấy, các vụ tai nạn được nêu trên đều có người bị nạn tử vong. Họ không trực tiếp gây ra tai nạn nhưng đều phải chịu chung số phận rất thương tâm. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ người gây tai nạn, họ đều sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông trên đường.

Sau khi đã sử dụng rượu bia, tinh thần người cầm lái chắc chắn sẽ không tỉnh táo. Một khi có xảy ra tình huống va chạm họ sẽ không có đủ tỉnh táo để xử lý kịp thời.

Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, nhưng người điều khiển giao thông có thể giảm thiểu điều này nếu tuân thủ đúng luật giao thông. Khi đã có rượu bia và chất kích thích trong người thì tuyệt đối không lái xe.

Theo tuổi trẻ đưa tin, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý 1, triển khai kế hoạch quý 2-2019 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia do Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì, nhiều đại biểu kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi nghị định 46 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt theo hướng tước vĩnh viễn bằng lái xe thay vì tước có thời hạn đối với tài xế sử dụng rượu bia, ma túy gây tai nạn.

Mỗi người tham gia giao thông cần có ý thức bảo vệ tính mạng cho mình và người đi đường. Đừng để chỉ một phút vui mà hủy hoại cuộc đời của rất nhiều người khác. Khi sử dụng rượu bia thì nên để người tỉnh táo cầm lái hoặc sử dụng phương tiện công cộng như xe bus, taxi,...