6 tháng cuối năm, hơn 1.000 xe tải vi phạm bị CSGT xử lý

ANTĐ - Chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm, Đội CSGT số 12, phòng CSGT, đường bộ đường sắt CATP Hà Nội đã phát hiện xử lý hơn 1.000 trường hợp xe tải vi phạm.

Theo đó, Đội CSGT số 12 đã thành lập các tổ công tác tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý đối với các xe tải vi phạm chở quá tải trọng, quá chiều cao, tự ý cải tạo cơi nới thành, thùng xe. Bên cạnh đó, Đội CSGT số 12 còn xử lý nghiêm đối với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và TNGT như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, ngược chiều, vượt đèn đỏ.

CSGT kiểm tra xe tải tại các trạm cân

Thông tin với PV Báo ANTĐ, Đại úy Phạm Thế Giáp, Đội phó Đội CSGT số 12 cho biết: Với thái độ kiên quyết xử lý nghiêm đối với những vi phạm nhằm đảm bảo an toàn trên các tuyến đường đi qua địa bàn đơn vị phụ trách, trong 6 tháng cuối năm 2015, Đội CSGT số 12 đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 trường hợp xe tải, xe khách vi phạm.

Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các trạm cân lưu động trên tuyến đường Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm xe tải vi phạm.

Xe ba bánh tự đóng, giả là xe thương binh cũng bị CSGT kiểm tra

Bên cạnh đó, Đội CSGT số 12 cũng phối hợp với Công an các huyện kiểm tra xử lý đối với xe ba bánh tự đóng, giả là xe thương binh chở hàng hóa cồng kềnh, vi phạm Luật Giao thông trên địa bàn.