1.564 học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông nghe nói chuyện về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

ANTD.VN - Xác định các em học sinh cấp 3 là một trong những đối tượng chủ yếu trực tiếp,  gián tiếp tham gia giao thông hàng ngày, CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) phối hợp cùng đội CSGT số 4 đã tổ chức buổi nói chuyện về chủ đề đảm bảo TTATGT.

Ý tưởng và đề xuất của đội CSGT-TT-CĐ đã được CAQ Hai Bà Trưng duyệt, chỉ đạo phối hợp cùng đội CSGT số 4, phòng CSGT triển khai ngày 22-1, tại trường THPT Trần Nhân Tông (phường Đồng Nhân), với sự tham gia của 1.564 em học sinh.

Trên 1.500 em học sinh trường THPT Trần Nhân Tông đã được nghe nói chuyện, trao đổi với các chú Công an về chủ đề đảo bảo TTATGT

Lần lượt, các cán bộ của đội CSGT-TT-CĐ và cán bộ đội CSGT số 4 đã thông tin, phân tích và trao đổi với các em học sinh những quy định cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; chủ trương của Chính phủ, Thành phố Hà Nội về quản lý xe máy điện, xe đạp điện…

Đặc biệt, một nội dung quan trọng là xác định rõ với các em học sinh – những người tham gia giao thông, về trách nhiệm chấp hành pháp luật giao thông, để góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và giữ giữ trật tự, văn minh đô thị.

Sau buổi nói chuyện, mỗi em học sinh sẽ rút ra được điều cần thiết khi tham gia giao thông

Đại úy Trần Trung Hiếu – Đội phó đội CSGT-TT-CĐ Hai Bà Trưng chia sẻ, với tinh thần xác định công tác tuyên truyền phải được tiến hành bền bỉ, thường xuyên, liên tục; chú trọng làm điểm để từ đó nhân rộng điển hình, CAQ Hai Bà Trưng đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo 20 phường trên địa bàn và các ban, ngành, xây dựng môi trường giao thông “Trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện”, bám sát chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên”, bằng tinh thần “Tính mạng con người là trên hết”.

Gần 2 tiếng đồng hồ của buổi nói chuyện chuyên đề đảm bảo TTATGT, những thông điệp dễ nghe, dễ hiểu và dễ làm của các chú Công an, có lẽ đã giúp mỗi bạn học sinh trường THPT Trần Nhân Tông “thấm”, và thể hiện ý thức trách nhiệm tham gia giao thông của mình, trên những cung đường.