1 tuần, ô tô con nhập về Việt Nam tăng hơn 60%

ANTD.VN - Số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần này đã tăng mạnh 60,8% (tương đương 1.132 chiếc) so với tuần trước. Trong đó, ô tô con Thái Lan đạt 1.927 chiếc, Indonesia đạt 735 chiếc…

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần này (từ ngày 16/11/2018 đến ngày 22/11/2018) số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 35,6% so với tuần trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tuần đạt 3.437 chiếc, tương ứng đạt 73,7 triệu USD. Xuất xứ ô tô nhập khẩu chủ yếu từ 2 thị trường chính là Thái Lan với 2.307 chiếc, từ Indonesia với 735 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 2 thị trường này chiếm tới 88,5% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tuần. Ngoài ra, Việt Nam nhập khẩu xe có xuất xứ từ các thị trường khác như Nhật Bản với 237 chiếc, Mêxicô với 44 chiếc, Trung Quốc với 33 chiếc…

Cuối năm, ô tô nhập khẩu ồ ạt đổ về Việt Nam

Đối với xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống, trong tuần này, có gần 3.000 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 56 triệu USD, chiếm 87% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tuần này đã tăng mạnh 60,8% (tương đương 1.132 chiếc) so với tuần trước. Trong đó, ô tô con Thái Lan đạt 1.927 chiếc, Indonesia đạt 735 chiếc…

Như vậy, tính từ đầu tháng, xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam đã đạt khoảng 6.700 chiếc. Trong đó, xe con Thái Lan đạt 4.600 chiếc, tính chung cả xe bán tải và các loại xe khác thì lượng xe Thái Lan nhập về Việt Nam lên tới 6.100 chiếc. Con số này tăng tới gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước, cho thấy việc miễn thuế nhập khẩu kể từ đầu năm nay đã khiến ô tô Thái Lan có sức hấp dẫn đặc biệt đối với thị trường Việt Nam. Các hãng Toyota, Honda, Ford đã chuyển nhiều mẫu xe lắp ráp sang nhập khẩu nguyên chiếc từ các thị trường Thái Lan, Indonesia để hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu.