Ôtô Trung Quốc “tấn công” thị trường châu Âu

ANTĐ - Công ty sản xuất ô tô Trung Quốc Great Wall ngày 22-2 đã khai trương nhà máy đầu tiên ở châu Âu, đánh dấu sự “tấn công” mạnh mẽ của ô tô Trung Quốc vào thị trường này.

Nhà máy đầu tiên của Great Wall ở châu Âu

Nhà máy sản xuất ô tô của hãng này đặt tại thành phố Lovech của Bungaria chuyên sản xuất dòng xe Voleex C10 và Hoover H5 với mức giá chỉ từ 8.000-14.700 euro/chiếc. Great Wall Motor đặt mục tiêu đạt sản lượng 50.000 chiếc/năm và tạo việc làm cho 2.000 lao động vào năm 2013.

Doanh số bán xe tại thị trường châu Âu đang giảm sút mạnh vì người dân thắt chặt chi tiêu do kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, các nhà sản xuất xe thể thao tiện ích và xe tải vẫn nhắm tới mục tiêu bán được 600.000 chiếc trong năm 2012. Trong năm ngoái, Great Wall đã xuất khẩu 83.000 xe ô tô tới 120 nước trong đó có cả châu Âu. Ngoài Great Wall, hãng Geely Motors của Trung Quốc cũng có kế hoạch bán mẫu xe mui kín tầm trung vào cuối năm nay tại Anh với mức giá khoảng 12.000 euro/chiếc. Trước đó, hãng chế tạo ô tô hàng đầu Trung Quốc Chery Automobile đã mở chi nhánh tại Italia, đồng thời mua lại nhà máy sản xuất xe hơi của Fiat tại Sicily.