OSCE yêu cầu Kiev thả tự do cho các nhà báo Nga

ANTĐ - Vào ngày 19/5, tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã gửi một bức thư tới bộ trưởng nội vụ lầm thời Ukraine, Arsen Avakov yêu cầu Kiev thả hai phóng viên của tờ LifeNews Nga, đang bị bắt giữ bởi lực lượng an ninh quốc gia.

Hai nhà báo Oleg Sidyakin và Marat Saichenko, bị bắt giữ bởi lực lượng an ninh Ukraine, gần thành phố Kramatorsk. Công ty News Media Holding, cơ quan sở hữu LifeNews, đã lên tiếng nhờ ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov giúp đỡ giải cứu những nhà báo đang bị giam giữ vào hôm 18/5.

Đại diện của OSCE Dunja Mijatović đã lên tiếng chỉ trích những hành động quấy rối phóng viên đang tác nghiệp trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong một bức thư gửi bộ trưởng về các vấn đề quốc nội Ukraine Arsen Avakov, bà đã bày tỏ sự quan ngại của mình, đồng thời yêu cầu chính quyền Kiev thả tự do cho các nhà báo và điều tra rõ vụ án.

Đại diện của OSCE, bà Dunja Mijatović

“Tôi đã cố gắng liên hệ với các bên nhằm ngừng các hành động hăm doạ tới thành viên của các cơ quan truyền thông và để họ làm công việc của mình”, bà Mijatović cho biết.

Vào tuần trước, phóng viên đến từ các kênh truyền hình Nga như  Zvezda, NTV, Perviy Kanal và TVC, đã bị từ chối nhập cảnh vào Ukraine, mặc dù tất cả những người này đều đã được cấp phép đưa tin về tình hình bầu cử tổng thống ở Ukraine.

“Các phóng viên cần được tự do làm công việc mà không hề lo sợ điều gì. Trong thời gian xảy ra tranh chấp, có rất nhiều ý kiến và tiếng nói cần được chuyển đến người dân”, bà Mijatović cho biết.

Bà cũng nói thêm rằng, các chính trị gia đang giải quyết vấn đề Ukraine “cần phải hiểu sự xâm phạm đến quyền tự do của các phóng viên là không thể chấp nhận được và tình hình thiếu an toàn cho các phóng viên cũng phản ánh đứng thực trạng chung đang diễn ra ở Ukraine. Tình hình sẽ không tiến triển nếu không có sự hành động".

Trong vòng 2 tháng qua, phóng viên của các đài truyền hình Nga đã bị bắt cóc, đánh đập, đe doạ và từ chối nhập cảnh vào Ukraine. Các kênh truyền hình Nga cũng bị cấm phát sóng ở Ukraine. Moscow đã liên tiếp kêu gọi cộng đồng quốc tế chỉ trích sự xâm phạm tự do và bạo lực đối với các nhà báo ở Ukraine.