OSCE: Không có vũ khí nhưng có tình nguyện viên qua biên giới Nga-Ukraine

ANTĐ - Theo trưởng đoàn giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Paul Picard, không có vũ khí hay thiết bị quân sự được đưa qua biên giới Nga – Ukraine trong vòng gần một năm qua.

“Chúng tôi chưa nhìn thấy bất kì loại thiết bị quân sự nào được đưa qua đồn kiểm soát Donetsk và Gukovo. Các nhân viên của OSCE luôn làm việc rất nghiêm túc trong vấn đề này”, ông Picard nói trong một cuộc họp báo ở thành phố Rostov-on-Don. 

 Ông Paul Picard, trưởng đoàn giám sát của OSCE

Tuy nhiên, ông Picard thừa nhận sự xuất hiện của những binh sĩ nguỵ trang với một vài người từ nhận mình là “tình nguyện viên” đã băng qua biên giới.

“Từ ngày 1-9-2014 đến 4-8 -2015, chúng tôi đã phát hiện được 21.309 người ăn mặc nguỵ trang để đi qua biên giới. Số lượng này tức là khoảng 63 người/ngày và 441 người/tuần, trong đó 94% đi qua đồn kiểm soát Donetsk”, ông Picard tiết lộ và cho biết, xu hướng này vẫn tiếp diễn, nhưng đã chậm lại.

Các quan sát viên của OSCE cũng đã nhìn thấy 115 máy bay bao gồm chiến đấu cơ, trực thăng và máy bay không người lái bay gần hoặc trên các đồn kiểm soát, tuy nhiên, không xác nhận được chúng có băng qua biên giới hay không.

Nhiệm vụ giám sát của OSCE sẽ tiếp tục được duy trì ở đồn kiểm soát Donetsk và Gukovo ít nhất là tới ngày 30-9, sứ mệnh này đã được kéo dài một vài lần trong quá khứ. Hiện đang có 18 nhân viên giám sát của OSCE đến từ Phần Lan, Pháp, Macedonia, Hungary, Ireland, Moldova, Serbia và Tajikistan đang làm việc tại các vùng biên giới Nga – Ukraine.

Xung đột ở miền đông Ukraine đã nổ ra từ tháng 4-2014 sau khi Kiev gửi quân đội đến trấn áp quân li khai ở vùng Donetsk và Lugansk, vốn từ chối công nhận chính phủ sau đảo chính ở Kiev. Ít nhất 6.832 người đã thiệt mạng và hơn 17.000 người bị thương. Nga luôn khẳng định họ không gửi quân và vũ khí cho lực lượng li khai, tuy nhiên, không thể kiểm soát dòng người tình nguyện đi chiến đấu ở miền đông Ukraine.