OSCE cuống quýt ngăn cản Ukraine vì sợ “con tin” gặp nguy hiểm

ANTĐ - Sau khi Kiev tổ chức chiến dịch quân sự quy mô lớn vào Slavyansk, Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu - OSCE đã vội vã liên lạc với Kiev nhằm ngăn chặn chiến dịch này.

Ông Andrei Kelin, đại diện thường trực của Nga tại OSCE thông báo cho hãng RIA Novosti là lãnh đạo của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu đã liên lạc với chính quyền Ukraine, nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự tại Slavyansk.

“Chúng tôi đã dùng mọi biện pháp cần thiết để lãnh đạo tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu dùng quyền lực và anh hưởng của mình, khẩn trương can thiệp và ngăn chặn chiến dịch này”- ông Kelin cho biết.

Theo lời ông, chủ tịch tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu đã liên lạc với quyền tổng thống Ukraine Aleksandr Turchynov và quyền thủ tướng Arseniy Yatsenyuk, còn tổng thư ký OSCE thì liên lạc với ngoại trưởng Ukraine Andrei Deshytsei.

"Phía Ukraine bắt đầu phản ứng và trả lời rằng, chiến dịch này không nhằm tấn công Slavyansk, mà chỉ với mục đích bao vây và cô lập thành phố này. Chúng tôi đã yêu cầu Ukraine phải lập tức chấm dứt hành động này. Đồng thời OSCE cũng đòi hỏi nếu đúng là quân đội Ukraine chỉ “bao vây, cô lập” thành phố, thì hành lang nhân đạo phải được thành lập để những người dân thường có thể thoát ra, và các vụ công kích vào nội thành cũng phải được chấm dứt".

Không ai rõ đặc phái viên Nga Lukin và phái đoàn con tin OSCE hiện giờ ở đâu

Hành động này của OSCE được hiểu là họ rất lo lắng cho tính mạng của 7 quan sát viên của tổ chức này đã bị lực lượng dân quân Slavyansk bắt giữ, cùng với 4 sĩ quan tháp tùng của quân đội Ukraine hiện chưa rõ bị giam hãm ở đâu.

Hôm trước, “Thị trưởng dân bầu” Vyacheslav Ponomarev cũng tuyên bố có thể sẽ dùng các thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bị bắt giữ để trao đổi con tin và cảnh cáo họ sẽ gặp bất lợi nếu Kiev có những động thái “manh động”, đồng thời yêu cầu phương Tây thu hồi lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, ngày hôm nay, Thư ký báo chí Tổng thống Liên bang Nga - ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng, ông Putin đã cử đặc phái viên Vladimir Lukin tới khu vực đông nam Ukraine, để đàm phán về việc trả lại tự do cho các nhà quan sát quân sự của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu, bị bắt giữ ở vùng này.

Tuy nhiên, ông Peskov xác nhận, cho đến chiều nay 2-5, Nga không thể nào liên lạc được với ông Lukin và hiện không rõ ông này cùng với các quan chức OSCE đang ở đâu.